Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hà Nội: Di chuyển người dân ra khỏi khu vực phong tỏa phường Thanh Xuân Trung

Cập nhật: 23:10 ngày 01/09/2021
Từ 18 giờ 20 phút ngày 1/9, các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt đầu thực hiện đợt di chuyển những người dân đầu tiên ra khỏi khu vực phong tỏa tại phường Thanh Xuân Trung.

Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân cho biết: Thực hiện chỉ đạo của thành phố và Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân, bắt đầu từ 17 giờ ngày 1/9, Ban Chỉ huy quân sự quận đã phối hợp với các lực lượng chức năng đưa công dân ở khu vực phong tỏa của phường Thanh Xuân Trung đến ký túc xá Đại học FPT (Hòa Lạc, Thạch Thất). 

{keywords}

Người dân di chuyển đến nơi cách ly tập trung.

Theo thống kê, có 690 hộ dân tương ứng hơn 2.000 nhân khẩu ở khu vực có dịch. Tuy nhiên, có 425 người là F0 và F1 đã đi cách ly tập trung, vì vậy, số người cần di chuyển tính đến cuối giờ chiều nay khoảng hơn 1.300 người.

Cũng ngay trong chiều nay, Ban Chỉ huy quân sự quận đã bố trí 18 đồng chí dân quân trực tiếp ở vòng trong cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và thu gom đồ đạc giúp nhân dân, 8 cán bộ Ban Chỉ huy quân sự quận ở vòng ngoài cùng hỗ trợ việc di chuyển. 

Theo phương án đề ra, Ban Chỉ huy quân sự quận bố trí 10 chuyến xe để đưa người dân đi và diễn ra trong 3 ngày (bắt đầu từ tối 1/9). Mỗi đợt sẽ vận chuyển 150 công dân và đi theo cụm gia đình nhằm tránh lây nhiễm chéo cũng như có thêm điều kiện hỗ trợ nhau.

Cùng với Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất đã chuẩn bị các phương án, sẵn sàng cơ sở vật chất với khoảng 2.000 chỗ ở để đón công dân của phường Thanh Xuân Trung lên khu ký túc xá Đại học FPT.

Ghi nhận của phóng viên, lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ, nước sát khuẩn, khẩu trang cho công dân trong quá trình di chuyển đi cách ly, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Theo thông tin ban đầu, 4 người thuộc nhóm F1 được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung tòa nhà A1 Kim Giang (quận Thanh Xuân) trong đợt đầu tiên.

Tiếp đó, theo đúng phương án, hàng trăm người dân được hỗ trợ phân luồng lên 8 xe buýt, di chuyển đến ký túc xá Đại học FPT. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc. Sau khi lên xe, nhiều người bày tỏ tinh thần lạc quan, động viên những người ở lại cùng chung sức chiến thắng dịch bệnh.

Như đã đưa tin, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, gây chùm ca bệnh hơn 370 người tại ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Thành ủy Hà Nội, quận Thanh Xuân đã tiếp tục thực hiện phương án di chuyển hàng nghìn người dân ra khỏi khu vực phong tỏa.

Để giữ an toàn tối đa cho người dân, việc di chuyển được chia thành nhiều đợt, kéo dài từ tối 1/9 đến tối 3/9.

Hội Nông dân Hiệp Hòa hỗ trợ TP Hà Nội hơn 1,5 tấn nông sản để phòng, chống dịch
(BGĐT) - Nhằm hỗ trợ nhân dân TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19, sáng 1/9, cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã quyên góp, ủng hộ hơn 1,5 tấn nông sản hỗ trợ TP Hà Nội. 
Khánh thành Bệnh viện Điều trị người bệnh Covid-19 tại Hà Nội
Chiều 31/8, Bộ Y tế đã tổ chức khánh thành Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 với quy mô 500 giường tại quận Hoàng Mai, Hà Nội (trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội).
Cận cảnh quy trình đưa F0 từ ổ dịch quận Thanh Xuân (Hà Nội) đi cách ly
Sau 1 tuần ghi nhận 270 ca mắc Covid-19, sáng 30/8, 3 xe cứu thương đã được điều động đến ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) để đưa các ca F0 đi cách ly tập trung. Quận Thanh Xuân đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi để phòng chống dịch Covid-19 sau khi ghi nhận 16 ca mắc mới tại phường Thanh Xuân Trung hôm 24/8.
Hà Nội: Xét nghiệm sàng lọc giúp phát hiện nhiều F0 tại Thanh Xuân Trung
Trưa nay, Hà Nội ghi nhận 51 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó một ca tại cộng đồng, 50 ca đã được cách ly.
Hà Nội kêu gọi người dân khai báo y tế
Để kịp thời phát hiện, phân loại và điều trị các trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, TP Hà Nội kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện khai báo y tế, nhất là đối với người có triệu chứng như ho, sốt,...

Theo Hà Nội mới

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...