Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thêm 2 ca nhiễm liên quan Bệnh viện Việt Đức

Cập nhật: 14:55 ngày 07/10/2021
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội trưa 7/10 ghi nhận hai ca nhiễm liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hai người gồm nữ, 42 tuổi, ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là người chăm bệnh nhân tại bệnh viện từ ngày 22/9; nam, 45 tuổi, ở Đà Bắc, Hòa Bình, chăm người nhà tại viện từ ngày 26/9. Họ được cách ly tập trung ngày 3/10, cùng xét nghiệm dương tính nCoV ngày 6/10.

{keywords}

Người nhà bệnh nhân và bệnh nhân nhẹ được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn tối 4/10. Ảnh: Giang Huy

Như vậy, tính đến trưa nay, ổ dịch liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phát hiện tổng cộng 54 ca, ở 5 tỉnh, thành phố. Riêng Hà Nội ghi nhận 42 ca gồm 14 người ở khoa Phẫu thuật tiêu hóa và 21 người ở Trung tâm Phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn, đều ở tầng 7 nhà D; 1 ca tại Khoa Ung bướu và 1 ca ở Khoa Hồi sức tích cực 2 (tầng 8 nhà D); 1 ca ở nhà ăn bệnh viện; 4 người từ khu vực phong tỏa và cách ly tập trung.

Hà Nội đang tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan viện Việt Đức và các ca dương tính khác ghi nhận trên địa bàn. Còn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bị cách ly y tế từ 30/9, dừng tiếp nhận bệnh nhân khám chữa bình thường. Hôm 4/10, hơn 1.000 người đang cách ly tại đây đã được chuyển tới 4 viện trên địa bàn Hà Nội gồm Thanh Nhàn, Đại học Y, Hà Đông, Đức Giang để bảo đảm giãn cách.

Trong đợt dịch thứ 4 từ 29/4, Hà Nội ghi nhận 4.025 ca nhiễm, trong đó 1.603 ca cộng đồng, 2.422 ca phát hiện khi đã cách ly.

Về tiêm chủng, đến 18 giờ ngày 6/10, Hà Nội đã tiêm được gần 7,8 triệu mũi, trong đó hơn 5,8 triệu mũi 1 (đạt 97,6% dân số trên 18 tuổi và 70,8% tổng dân số); hơn 1,9 triệu mũi 2 (đạt 31,7% dân số trên 18 tuổi và 23% tổng dân số).

Hà Nội ghi nhận thêm 6 ca Covid-19 liên quan Bệnh viện Việt Đức
Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, trưa 6/10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 mới trong khu vực phong tỏa.
Tổng cộng có 34 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 4/10 đến 6 giờ ngày 5/10, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.
Trưa 4/10, Hà Nội thêm hai trường hợp mắc Covid-19 tại Bệnh viện Việt Đức
Chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; nâng tổng số ca nhiễm liên quan tại Hà Nội lên 33 ca.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...