Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân tháng là 3,7 triệu đồng/người

Cập nhật: 08:45 ngày 03/05/2020
Trong quý 1 năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới hơn 132 nghìn người. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân là 3,7 triệu đồng/người/tháng.

Chỉ riêng trong tháng 3 năm nay - tháng cao điểm do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), cả nước đã có 59.276 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đó, nâng tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp quý 1 năm 2020 lên 132.320 người, tăng 10% so với quý 1 năm trước.

{keywords}

Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ cho người lao động lúc gặp khó khăn về việc làm.

Nguồn chi trong ba tháng đầu năm từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho các chế độ bảo hiểm thất nghiệp là 2.744 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi cho trợ cấp thất nghiệp là 2.590 tỷ đồng. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân của người lao động là 3,7 triệu đồng/người/tháng.

Một số địa phương có số người hưởng trợ cấp thất nghiệp cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai, Long An… Thực tế cho thấy, bảo hiểm thất nghiệp đã phần nào giúp người lao động bảo đảm, duy trì cuộc sống. Đồng thời, giảm áp lực về tài chính với người sử dụng lao động vì không phải chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động, giảm gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước vì không phải cấp kinh phí hỗ trợ cho đối tượng này.

Sau hơn 11 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, nhất là sau khi triển khai theo Luật Việc làm từ năm 2015 đến nay, chính sách này đã đạt được các kết quả đáng khích lệ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Vào thời điểm năm 2009, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp mới chỉ có 5,9 triệu người. Sau 11 năm, đến hết năm 2019, cả nước có 13,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm khoảng 27,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Người thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm đều được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Gần sáu triệu lượt người được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hơn 230 nghìn người được hỗ trợ học nghề.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và bảo trợ xã hội tại nhà: Nhất cử, lưỡng tiện
(BGĐT) - Bưu Điện tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo trợ xã hội tháng 4 và 5/2020 cho các đối tượng được thụ hưởng. Hoạt động này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, bảo đảm đúng quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Đối tượng bị mất việc chưa đủ điều kiện lĩnh trợ cấp thất nghiệp phải làm thủ tục gì để nhận hỗ trợ của Chính phủ
Bạn đọc hỏi: Tôi bị chấm dứt hợp đồng lao động do dịch Covid-19, nhưng không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp? Vậy tôi có được hưởng hỗ trợ của Nhà nước và thủ tục như thế nào?
Đăng ký như thế nào để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà?
Bạn đọc hỏi: Xin cho tôi hỏi cách đăng ký như thế nào để có thể nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tại nhà kỳ lương tháng 4 và tháng 5 trong thời gian dịch Covid-19.
Phòng dịch Covid-19, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp tháng 4 và 5/2020
(BGĐT) - Để phòng dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe người dân, từ ngày 16/4 đến 20/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 5/2020 cho đối tượng hưu trí, người hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng. Người thụ hưởng sẽ nhận tiền qua thẻ ATM hoặc bằng tiền mặt tại nhà, tại bưu điện.
Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp xã hội cho 8 đối tượng
Lương hưu và một số khoản trợ cấp dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2020.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...