Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hạnh phúc ở những gia đình quân nhân

Cập nhật: 17:26 ngày 09/07/2021
(BGĐT) - Với những gia đình quân nhân, để thu xếp mọi việc ổn thỏa thường cần sự nỗ lực hơn rất nhiều lần bởi nhiệm vụ đặc thù khiến họ thường xuyên xa nhà. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những người lính đã vượt khó vươn lên, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Hơn 2 tháng qua vợ chồng Đại úy Chu Thị Thúy - Thượng úy Nguyễn Văn Hưởng chưa gặp nhau dù cùng công tác tại Ban CHQS huyện Yên Thế. Mỗi người một nhiệm vụ, chị Thúy là nhân viên thống kê quân lực còn chồng là nhân viên vệ binh. 

{keywords}

Niềm vui bên gia đình của quân nhân Hoàng Thị Loan, Bộ CHQS tỉnh.

Từ đầu tháng 5 khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, chị đảm nhận công tác hậu cần khu cách ly tại đơn vị, còn anh Hưởng đến khu cách ly tập trung dành cho người nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 tại xã Tam Hiệp chống dịch. Nhiệm vụ vừa hoàn thành, chưa kịp về thăm nhà thì anh lại lên đường tham gia hội thao toàn quân tại Thái Nguyên. 

“Vợ chồng, con cái xa nhau lâu dần thành quen. Hằng ngày khi công việc đã xong xuôi, vợ chồng tôi và các cháu lại gặp nhau trực tuyến qua zalo, facebook để hỏi thăm tình hình công việc, động viên nhau cùng cố gắng”- chị Thúy kể.

Về phần anh Hưởng, do tham gia nhiều hội thao quốc phòng các cấp nên thường xuyên xa nhà, phải luyện tập với cường độ cao trên thao trường khắc nghiệt. Thế nhưng hậu phương vững chắc là động lực để anh vững vàng, tiếp tục luyện tập với mong muốn không những mang thành tích về cho đơn vị mà còn là món quà tặng gia đình nhỏ yêu thương. 

Năm 2019 và 2020, Thượng úy Nguyễn Văn Hưởng đoạt giải Nhất cấp tỉnh, Huy chương Vàng cấp Quân khu, Huy chương Vàng toàn quân tại hội thao quốc phòng; chị Chu Thị Thúy được tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2015-2020. Chính những khó khăn, vất vả của cha mẹ lại là động lực để các con của anh chị học tập. Con gái Nguyễn Xuân Diệu, học lớp 9 nhiều năm đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Toán; con trai Nguyễn Thanh Bình, học lớp 5 cũng luôn ý thức tự giác học tập.

Xây dựng gia đình hạnh phúc là mong ước của mọi cặp vợ chồng song vì nhiệm vụ của người lính mà vợ chồng, con cái thường xuyên phải xa nhau. Biến khó khăn thành động lực để vươn lên, nhiều gia đình quân nhân đã có cuộc sống ổn định, hạnh phúc, nuôi dạy con học giỏi. 

Ngày cuối tuần của gia đình vợ chồng Thiếu tá Hoàng Thị Loan, Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Nguyễn Thế Hợp, công tác tại Ủy ban Kiểm tra, Quân ủy Trung ương vui hơn khi có đủ các thành viên. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau chuyện trò, vui mừng khi hai cô con gái Nguyễn Thanh Huyền và Nguyễn Thị Phương Hà đạt được nhiều thành tích trong học tập. Chị Loan kể: “Khoảng 10 năm đầu khi các con nhỏ, mỗi lúc ốm đau, mỏi mệt không có anh ở bên đỡ đần, mấy mẹ con tủi thân lắm”. 

Thế rồi khó khăn dần qua, anh chị luôn định hướng, tạo điều kiện cho con làm quen với ngoại ngữ ngay từ nhỏ. Dù công việc tại đơn vị luôn bận rộn song cuối ngày khi trở về gia đình chị Loan dành thời gian động viên con học bài. Hai con của anh chị đều học giỏi. Trong đó Nguyễn Thanh Huyền giỏi tiếng Anh và tiếng Trung; hiện là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. 

Noi theo tấm gương bố mẹ và chị, con gái út học lớp 8 Trường THCS Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) từng giành giải Nhì cấp thành phố môn tiếng Anh năm lớp 6 và giải Ba năm lớp 7 trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố.

Thiếu tá Nguyễn Thị Vân, nhân viên quân y tại Ban CQHS huyện Việt Yên kể: “Trong mọi hoàn cảnh chúng tôi vẫn giữ vững lập trường của người lính Cụ Hồ, không nề hà gian khó và tìm cách khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là làm gương cho các con noi theo”. 

Chồng chị là Thượng tá Chu Xuân Dương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Việt Yên, con trai lớn là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, con gái thứ hai học lớp 8, Trường THCS Bích Sơn. Những ngày vừa qua, anh chị tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch, do được rèn luyện từ nhỏ nên hai anh em ở nhà tự chăm sóc nhau để bố mẹ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện nay phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh có 75 hội viên, trong đó không ít gia đình cả vợ chồng đều là quân nhân. Để chị em phát huy phẩm chất, năng lực trong chuyên môn và làm tròn bổn phận trong gia đình, những năm qua, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh triển khai phong trào thi đua phụ nữ quân nhân "4 tốt" (sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt). 

Thường xuyên tổ chức tổng kết, tuyên dương, nhân rộng tấm gương điển hình trong phong trào thi đua. Với hội viên khó khăn, Hội Phụ nữ tỉnh xây dựng quỹ hỗ trợ vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Thường xuyên động viên, khích lệ chị em phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.

Thiếu tá Phan Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cho biết, đáng mừng là dù ở vị trí công tác nào, các nữ quân nhân cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. 5 năm gần đây, không có gia đình hội viên sinh con thứ ba, 100% đạt “Gia đình văn hóa” và "Gia đình quân nhân kiểu mẫu”. 

Họ thực sự là hạt nhân góp phần xây dựng đơn vị, khu dân cư văn hóa, thực hiện hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Hải Vân

Hậu phương vững chắc của lính đảo Trường Sa
(BGĐT) - Với những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trường Sa thì hậu phương vững chắc của các anh là người vợ đảm đang gánh vác việc gia đình. Đó là nguồn động viên lớn, động lực để mỗi người lính quyết tâm bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Tặng quà gia đình quân nhân tham gia chống dịch hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT) - Ngày 11/6, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang và một số đơn vị, nhà hảo tâm thăm, tặng quà gia đình Thiếu tá Chu Bá Hòa, Trợ lý Hậu cần Ban CHQS Việt Yên. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng đồng chí vẫn xung phong trên tuyến đầu chống dịch.
Bộ đội giúp nhân dân thu hoạch vải thiều
Gần 10 ngày nay, cán bộ, chiến sĩ Trường bắn Quốc gia Khu vực 1 (QGKV1) hỗ trợ nhân dân 3 xã: Hồng Giang, Giáp Sơn, Biên Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) thu hoạch vải thiều. Việc làm đó có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ chính quyền và nhân dân vượt qua những khó khăn giữa đại dịch, tô đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Dưới đây là nhóm ảnh do nhóm PV báo Quân đội nhân dân thực hiện.

Bắc Giang: Bộ đội giúp dân thu hoạch nông sản
(BGĐT) - Ngày 14/6, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa tổ chức giúp các gia đình thuộc diện cách ly thu hoạch nông sản. 
"Có một nghề" mang tên bộ đội
(BGĐT) - “Con xin lỗi mẹ ơi vì Covid. Mẹ ra đi con vẫn ở tuyến đầu. Nén nhang này con khóc mẹ trên chốt. Ngày bình yên con sẽ về ôm mẹ”. Những hy sinh thầm lặng, mất mát mà đồng đội trải qua khi tham gia phòng, chống dịch Covid-19 được Đại úy Vũ Văn Quốc, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) viết thành ca khúc “Có một nghề”.
Trung tướng Dương Đình Thông động viên lực lượng bộ đội chống dịch tại Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 2/6, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 cùng đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ của các đơn vị quân đội tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang. 
Bộ đội Cụ Hồ trên tuyến đầu chống dịch
(BGĐT) - Cùng với Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang luôn sẵn sàng và tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch. Chất lính “Bộ đội Cụ Hồ” được các anh phát huy nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng.  
Doanh trại chính quy, thắm tình bộ đội
(BGĐT) - Năm nay, Lữ đoàn Pháo binh 164 đại diện cho Quân đoàn 2 tham dự Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” cấp toàn quân (dự kiến diễn ra vào tháng 7 hoặc tháng 8 tới). Để đạt kết quả cao, cán bộ, chiến sĩ đang miệt mài thực hiện các phần việc để cảnh quan thêm khang trang, đẹp mắt hơn.
Sư đoàn 3: Nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật của bộ đội
(BGĐT) - Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật”.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...