Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thừa Thiên- Huế: Tích cực tìm kiếm hai người dân bị lật ghe khi đánh bắt trên sông Bồ

Cập nhật: 09:22 ngày 17/10/2021
Thừa Thiên- Huế: Tích cực tìm kiếm hai người dân bị lật ghe khi đánh bắt trên sông Bồ

Từ tối ngày 16 đến sáng ngày 17/10, lực lượng chức năng thị xã Hương Trà vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai vợ chồng người dân trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà bị mất tích do lật ghe trong lúc thả lưới bắt cá trên sông Bồ.

Trước đó trong ngày 16/10, ông Trần Minh Điện (65 tuổi) và vợ là bà Võ Thị Thảo (ở tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) khi đang đánh bắt cá trên sông Bồ, khu vực gần chân cầu vượt đang thi công, thuộc dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua phường Hương Vân đã bị gặp nạn lật ghe. 

Tới chiều ngày 16/10, khi người nhà không thấy hai vợ chồng ông Điện trở về nên đã báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an thị xã Hương Trà đã điều động lực lượng đến hiện trường và chỉ tìm thấy chiếc ghe ở khu vực trên, còn các nạn nhân vẫn mất tích.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, những ngày qua Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết qua tràn khoảng 250 m3/giây, mực nước trên sông Bồ không quá lớn, chỉ ở mức lũ báo động động 1. 

Nguyên nhân lật ghe có thể do chiếc ghe nhỏ, khi gặp sự cố người điều khiển khó xoay sở và không mặc áo phao. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

Trộn chế phẩm đất hiếm vào thức ăn nuôi cá ở Hà Nam
Các nhà khoa học tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thử nghiệm thành công mô hình nuôi cá trộn nguyên tố đất hiếm vào thức ăn.
Rửa hoa, quả và rau sống đúng cách
Để rửa hoa, quả, rau sống đúng cách, bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm, phòng tránh nguy cơ mắc bệnh tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đưa ra các khuyến nghị sau:
Thêm nhiều trường hợp hưởng hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng
Người bán hàng rong, quà vặt được xếp vào nhóm hộ kinh doanh, nhận hỗ trợ 3 triệu đồng, theo nghị quyết sửa đổi gói 26.000 tỷ đồng.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...