Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai mạc chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” 2022

Cập nhật: 19:49 ngày 26/07/2022
Ngày 26/7, ngày hội “Giọt hồng tri ân” với thông điệp “Mỗi trái tim – Một ngọn lửa anh hùng” đã được khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện nằm trong chiến dịch Hành trình đỏ lần thứ X năm 2022, diễn ra tại 46 tỉnh, thành phố trên cả nước.
{keywords}

Quang cảnh lễ khai mạc. 

Chương trình do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương Nguyễn Hà Thanh cho biết, đây là năm thứ 12 “Giọt hồng tri ân” được tổ chức nhằm kêu gọi những người khỏe mạnh thể hiện tình cảm và trách nhiệm bằng hành động thiết thực – hiến máu, đồng thời vận động mọi người cùng tham gia hiến máu để thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái vì cộng đồng, vì người bệnh.

Ngày hội “Giọt hồng tri ân” với thông điệp “Mỗi trái tim – Một ngọn lửa anh hùng” được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/71947 – 27/7/2022) với mong muốn thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với công lao của thế hệ đi trước bằng nghĩa cử cao đẹp; góp phần giáo dục và định hướng cho giới trẻ về lối sống lành mạnh, biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng.

Qua 11 năm tổ chức, chương trình đã tiếp nhận gần 31.000 đơn vị máu. Năm nay, chương trình dự định vận động 4.000 người đăng ký hiến máu tình nguyện và tiếp nhận 3.000 đơn vị máu.

Bên cạnh hoạt động hiến máu tình nguyện, ngày hội “Giọt hồng tri ân” còn tổ chức các cuộc thi truyền thông vận động hiến máu; sự kiện văn hóa cho tình nguyện viên; tuyên dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác vận động hiến máu và trực tiếp hiến máu nhiều lần…

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, lần thứ X - năm 2022 được triển khai từ ngày 2/6 đến 31/7, đi qua 46 tỉnh/ thành phố trên toàn quốc, dự kiến tiếp nhận khoảng 120.000 đơn vị máu. Tính đến thời điểm hiện tại, Hành trình đỏ đã đi qua 44 tỉnh/thành phố, thu về hơn 100.000 đơn vị máu.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội chính là điểm dừng chân cuối cùng của chuyến hành trình nhân ái năm nay. 

Bắc Giang giành 5 HCV nội dung vô địch trẻ vật cổ truyền quốc gia
(BGĐT) - Chiều 26/7, tại Nhà Tập luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang, 5 vận động viên (VĐV) của đoàn Bắc Giang gồm: Kiều Công Tuyến, hạng cân 54 kg; Hà Anh Hải, hạng cân 63 kg; Dương Ngọc Lâm, hạng cân 72 kg; Nguyễn Vũ Nam, hạng cân 80 kg; Mạc Quang Huy, hạng cân 80 kg xuất sắc giành 5 huy chương Vàng (HCV) tại Giải Vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc quốc gia năm 2022. 
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ
(BGĐT) - Ngày 26/7, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Phạm Văn Phần, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang (là con trai liệt sĩ Phạm Văn Tráng). Dự buổi lễ có Đại tá Lương Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Hoạt động trái phép, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Hương Ý (Việt Yên) bị xử phạt 77,5 triệu đồng
(BGĐT) - Ngày 26/7, ông Nguyễn Đại Lượng, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa ký quyết định xử phạt và cho phép nộp phạt nhiều lần đối với bà Nguyễn Thị Hương (SN 1984) trú tại xã Cao Xá (Tân Yên) - là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ Hương Ý spa, tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh (Việt Yên). 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...