Gia sản tiêu tan
Gương mặt sạm đi vì thiếu ngủ dài ngày, chị Ng (SN 1982) ở thị trấn Bích Động (Việt Yên - Bắc Giang) vừa chuẩn bị quần áo, đồ dùng cho chồng là anh Y, vừa pha cháo loãng cho bố chồng. Cả phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu tỉnh ai nấy đều thương cảm hoàn cảnh của gia đình chị bởi có hai người đều bị ung thư phổi.
|
Một người bệnh đang được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh. |
Người vợ trẻ nghẹn ngào kể lại: “Tháng 5/2021, tôi thấy chồng than đau ngực, đau lưng, khó thở, cứ ngỡ anh vận động thể thao quá sức nhưng nào ngờ! Lúc đi khám ở Bệnh viện K và Đại học Y Hà Nội, các bác sĩ chẩn đoán anh đang mắc ung thư phổi giai đoạn 4 có di căn”. Hiện khối u đã di căn đến não và một số bộ phận khác nên sức khỏe của anh càng ngày càng sa sút.
Từ một người trụ cột gia đình, khỏe mạnh sốc vác, giờ anh nằm đó, mọi sinh hoạt đều trông cả vào người vợ. Dù phát hiện bệnh sớm hơn con trai, năm 2019, bệnh của ông V (81 tuổi, bố anh Y) cũng đã ở giai đoạn 3B. Đây cũng được cho là giai đoạn muộn của bệnh. Để chăm sóc người thân, chị Ng đã xin nghỉ việc, lo cho bố chồng và chồng.
Vừa nói chuyện, chị chực rơi nước mắt: “Trước kia chúng tôi có xưởng sản xuất, từ khi chồng tôi bị bệnh, công việc ngừng trệ, gia đình đã mất tiền tỷ chi phí mổ, hóa trị, xạ trị. Toàn bộ tài sản từ căn nhà ở trung tâm thị trấn Bích Động đến xe máy, tivi… có gì bán được thì tôi đã bán, chạy vạy khắp nơi để chữa bệnh cho chồng. Dù ở giai đoạn cuối nhưng còn nước còn tát, mong anh bớt đau đớn, có thêm thời gian ở với mẹ con tôi”.
Căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Ch (SN 1970) ở thôn Chín, xã Xương Lâm (Lạng Giang) mấy ngày nay càng thêm vắng vẻ. Cả hai vợ chồng ông đều gặp bệnh hiểm nghèo. Ông Ch được bác sĩ chẩn đoán mắc u ác hạ họng còn vợ ông là bà Th (SN 1968) đã điều trị hóa chất ung thư vú từ năm 2018 đến nay.
Vài năm trước, vợ chồng ông lo toan cho các con trai, gái lần lượt lập gia đình riêng. Những tưởng gánh nặng vơi bớt, ông bà sớm được vui vầy bên con cháu. Ngờ đâu, cả hai vợ chồng ông Ch đều mắc căn bệnh hiểm nghèo.
Dù mỗi người mỗi cảnh song các bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu tỉnh vẫn động viên nhau để có thêm niềm tin, hy vọng vào sự tiến bộ của y học hiện đại và tay nghề của các bác sĩ. Hơn 90 tuổi, cụ H ở thôn Lửa Hồng, xã Tự Lạn (Việt Yên) cũng điều trị nhiều đợt trong năm nay vì căn bệnh ung thư biểu bì.
Ban đầu là những nốt lấm chấm, tháng 4/2022, bệnh đã tiến triển nặng ở giai đoạn 4 - lúc này khối u đã di căn đến cổ, đầu. Để giúp bệnh nhân giảm bớt đau đớn, các bác sĩ đã sử dụng thuốc ức chế sự phát triển khối u, biện pháp chăm sóc tích cực giảm nhẹ. Vừa được điều dưỡng tiêm và truyền thuốc, cụ H vẫn nở nụ cười lạc quan nói: “Con cháu cứ động viên, bác sĩ cũng tận tình thăm khám, điều trị. Nay mai khỏe tôi lại ra viện về nhà”.
Tầm soát thường xuyên, phát hiện bệnh sớm
Qua khám và điều trị bệnh, các bác sĩ bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng và trẻ hóa của bệnh ung thư. Theo thống kê của Bệnh viện Ung bướu tỉnh, số bệnh nhân ung thư gia tăng qua các năm. Ví như năm 2017, bệnh viện điều trị nội trú và ngoại trú cho hơn 4,5 nghìn lượt bệnh nhân; năm 2021 đã tăng lên hơn 11, 2 nghìn lượt người.
|
Theo thống kê của Bệnh viện Ung bướu tỉnh, số bệnh nhân ung thư gia tăng qua các năm. Ví như năm 2017, bệnh viện điều trị nội trú và ngoại trú cho hơn 4,5 nghìn lượt bệnh nhân; năm 2021 đã tăng lên hơn 11, 2 nghìn lượt người. Riêng 6 tháng đầu năm 2022 đã có hơn 5,8 nghìn lượt người đến điều trị. |
|
Riêng 6 tháng đầu năm 2022 đã có hơn 5,8 nghìn lượt người đến điều trị. Đồng hành với những người bệnh khó khăn, Bệnh viện cũng đã huy động các nguồn lực xã hội hóa, mỗi năm trao 200 đến 300 suất quà cùng hơn 1,4 nghìn suất cháo cho người bệnh, trị giá khoảng 100 triệu đồng.
Ung thư là bệnh lý ác tính của tế bào, cần áp dụng nhiều phương pháp điều trị. Hiện có hàng trăm loại ung thư song phổ biến vẫn là ung thư vú, tuyến giáp, dạ dày, đại trực tràng, tử cung, phổi, vòm họng. Mặc dù vậy, hầu hết người dân đều chưa có điều kiện hoặc chưa có ý thức khám tầm soát phát hiện sớm. Khi bệnh nhân tìm đến cơ sở y tế thường bệnh đã đến giai đoạn muộn.
Bác sĩ Vương Hải Hà, Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu tỉnh chia sẻ: “Bệnh ung thư phát hiện ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị rất khó khăn. Giá như người dân quan tâm khám sức khỏe, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm thì mọi chuyện đã khác”.
Trăn trở với tình trạng ấy, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Ung bướu tỉnh đã tổ chức 8 chương trình khám sàng lọc, tầm soát sớm bệnh ung thư cho hàng nghìn người dân ở các huyện: Việt Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang và TP Bắc Giang. Qua các chương trình, bác sĩ chuyên khoa đã phát hiện hơn 300 ca nghi có dấu hiệu sớm của bệnh ung thư vú, tuyến giáp, đại trực tràng, phổi…; chỉ định khám chuyên khoa để có phương pháp điều trị sớm.
Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Danh Song, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh cho biết: “Với các loại máy móc được đầu tư hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ có tay nghề, Bệnh viện có thể thực hiện tầm soát, phát hiện và điều trị được nhiều loại bệnh ung thư phổ biến.
Song song với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thời gian qua, đơn vị được T.Ư và địa phương đầu tư nhiều thiết bị hiện đại như: Hệ thống xạ trị gia tốc, máy nội soi tiêu hoá, tiết niệu; máy nội soi phế quản, máy thở, tai mũi họng, dao mổ siêu âm, máy chụp cắt lớp vi tính, máy chụp cổng hưởng từ, X quang vú… góp phần phục vụ điều trị bệnh tốt hơn”.
Nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán, chữa trị bệnh và giảm gánh nặng chi phí, bác sĩ khuyến cáo người dân nên quan tâm khám sức khỏe định kỳ, tầm soát, phát hiện sớm bệnh ung thư; duy trì chế độ ăn uống khoa học, ăn nhiều rau xanh, không sử dụng thực phẩm nấm mốc độc hại, không hút thuốc lá hay lạm dụng rượu bia; thường xuyên vận động; tạo môi trường sống trong lành.
Bài, ảnh: Tuyết Mai
Thực phẩm ngăn ngừa nguy cơ ung thưCác loại thực phẩm như tỏi, súp lơ xanh, dâu, cà chua, ngũ cốc có chứa chất chống ung thư tự nhiên, giúp ngăn ngừa các tế bào hình thành khối u.
Phát hiện nguyên nhân khiến tế bào ung thư có thể di cănLý do khiến nhiều bệnh ung thư trở nên đặc biệt nguy hiểm đó là chúng có thể di căn. Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện đã chỉ ra rằng vi khuẩn trong các tế bào khối u đã giúp khối u dịch dịch chuyển vị trí, đồng thời thúc đẩy sự tồn tại của tế bào trong quá trình phát triển của khối u.
Thuốc lá - tác nhân hàng đầu gây ung thư(BGĐT)- Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hơn 8 triệu người trên toàn cầu thiệt mạng do thuốc lá. Trong đó hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong dù không hút thuốc nhưng tiếp xúc với khói thuốc một cách thụ động (hút thuốc lá thụ động).
Điều trị đích tiêu diệt nhanh gọn tế bào ung thư(BGĐT) - Phương pháp điều trị đích là sử dụng thuốc tác động trực tiếp các gen, protein trong tế bào ung thư nhằm đem lại hiệu quả cao mà giảm đau đớn cũng như tác dụng phụ cho bệnh nhân. Phương pháp điều trị này được Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang áp dụng từ năm 2020, mang lại hiệu quả cao.