Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn phẫu thuật não

Cập nhật: 20:53 ngày 25/08/2022
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn phẫu thuật não vì biến chứng hậu Covid-19, gia đình cho biết đang trông chờ phép màu.
{keywords}

Trần Mạnh Tuấn bên vợ - Kiều Đàm Linh trong buổi gặp mặt nghệ sĩ đầu xuân hồi tháng 2. 

Ngày 25/8, bà Kiều Đàm Linh - vợ nhạc sĩ cho biết ông vừa trải qua ca phẫu thuật vì tràn dịch màng não, kéo dài hai tiếng tại Bệnh viện Quân y 175. Những ngày qua, nhạc sĩ hôn mê, sức khỏe suy giảm, các bác sĩ phân vân trước khi quyết định mổ do ông đã trải qua hai lần phẫu thuật. "Tình trạng anh ra sao có lẽ phải một, hai ngày tới mới biết rõ được, chúng tôi đang trông chờ một phép màu. Nếu hồi tỉnh sau phẫu thuật, anh phải trị liệu lại từ đầu", vợ nghệ sĩ nói.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn mắc Covid-19 hồi tháng 3. Trước đó, nghệ sĩ vốn được đánh giá "hồi phục thần kỳ", sắp đi đứng, sinh hoạt như người bình thường, song gia đình cho biết di chứng hậu Covid-19 khiến ông khó hồi phục. Hồi tháng 5, khi An Trần - con gái Trần Mạnh Tuấn về nước nghỉ hè, tình trạng nhạc sĩ có phần tiến triển, được các bác sĩ cho về nhà hai tuần, nhưng bệnh sau đó trở nặng.

Trần Mạnh Tuấn kiên trì đấu tranh vượt bạo bệnh gần một năm qua, từ khi bị đột quỵ hồi tháng 8/2021. Sau đợt phẫu thuật cuối năm ngoái, nhạc sĩ bắt đầu tập luyện các ngón tay để dễ thao tác khi chơi nhạc. Ông giữ tình yêu âm nhạc ngay cả trên giường bệnh. Hồi tháng 10/2021, khi Trần Tiến - đàn anh thân thiết vào bệnh viện thăm, ông cùng nhạc sĩ biểu diễn Không gục ngã (Trần Tiến sáng tác) tri ân các bác sĩ.

Dù chưa thể tập kèn trở lại, lúc ấy nhạc sĩ luôn muốn góp mặt trong các tiết mục văn nghệ cùng bạn hữu. Khi thổi kèn, nghệ sĩ chủ yếu dùng bản năng, chơi theo cảm xúc. Hồi tháng 4, dịp kỷ niệm 21 năm ngày giỗ Trịnh Công Sơn ở đường sách TP Hồ Chí Minh (HCM), Trần Mạnh Tuấn ngồi xe lăn đến thưởng thức âm nhạc, khóc khi hội ngộ đồng nghiệp.

Những ngày trị bệnh, Trần Mạnh Tuấn luôn nhớ đến con út An Trần. Nữ nghệ sĩ sang Mỹ du học đầu tháng 8/2021, chỉ vài tuần trước khi cha đột quỵ. Cuối năm ngoái, nghe An Trần báo tin đoạt học bổng toàn phần Berklee College of Music, trường nhạc hàng đầu Mỹ, nghệ sĩ saxophone khóc, nói đó là món quà lớn nhất được con tặng trong đời. Thập niên 1990, Trần Mạnh Tuấn là nghệ sĩ Việt đầu tiên đoạt học bổng tại ngôi trường này.

Trần Mạnh Tuấn sinh năm 1970 trong gia đình có truyền thống âm nhạc, cha mẹ và chị gái là nghệ sĩ cải lương. Ông là nhạc công chơi saxophone duy nhất được đề cử 5 lần tại giải Cống hiến. Nhạc sĩ còn hợp tác với nhiều nghệ sĩ như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Trần Thu Hà... Ông từng thành lập câu lạc bộ jazz Sax n' Art tại TP HCM, làm giám khảo cuộc thi Vietnam Idol 2008.

Nghệ sĩ từng ra mắt hàng chục album. Con gái Trần Mạnh Tuấn nối nghiệp cha, trở thành tài năng saxophone mới, cùng cha biểu diễn trong nhiều đêm nhạc lớn vài năm gần đây.

Bắc Giang: Phun thuốc diệt ốc bươu vàng làm cá chết hàng loạt
(BGĐT) - Sáng 25/8, người dân thôn Quang Biểu, xã Quang Châu (Việt Yên) phát hiện cá chết trắng nổi dày đặc trên mương nước cạnh khu đồng Láng của thôn.
Lật tẩy thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Mía, xã Tân Mỹ
(BGĐT)- Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một số đối tượng về tội “cưỡng đoạt tài sản” tại khu vực chợ Mía, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang). Những đối tượng này lợi dụng danh nghĩa Ban quản lý (BQL) chợ để yêu cầu chủ xe và tiểu thương nộp khoản tiền trái quy định, gây bức xúc cho người dân.
Công an Sơn Động tạm giữ cặp vợ chồng tàng trữ ma túy
(BGĐT) - Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 24/8, tại khu vực nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố số 5, thị trấn An Châu, Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) phát hiện, bắt quả tang H.V.T (SN 2004), trú tại huyện Sơn Động có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...