Phẫu thuật nội soi cứu sống bệnh nhân nguy kịch tại Trung tâm Y tế các huyện Tân Yên, Yên Dũng
Các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên vừa phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa cấp tính hiếm gặp cho một bệnh nhi 34 tháng tuổi. Cháu Đ.D.G.K, ở xã Phúc Sơn (Tân Yên) vào Trung tâm ngày 18/9 với biểu hiện quấy khóc, đau bụng dữ dội và sốt cao.
Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm ruột thừa cấp tính nên chỉ định gây mê, phẫu thuật bằng phương pháp nội soi. Quá trình phẫu thuật cho thấy ruột thừa bị xung huyết đỏ, có nhiều máu, mủ. Các bác sĩ đã tiến hành cắt ruột thừa, vệ sinh ổ bụng, dùng kháng sinh, các biệt dược nhằm trợ lực, tăng sức đề kháng.
Kíp phẫu thuật nội soi cho bệnh nhi Đ.D.G.K tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên. |
Hiện tại bệnh nhân được điều trị hậu phẫu, sức khỏe tiến triển tốt. Bác sĩ chuyên khoa I Trần Văn Nguyên, Trưởng Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Tân Yên trực tiếp phẫu thuật cho biết: “Viêm ruột thừa là bệnh thường gặp trong cấp cứu ngoại khoa đối với người lớn, rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Trong trường hợp này, do bệnh nhân nhỏ tuổi nên việc chẩn đoán cũng như thực hiện kỹ thuật gây mê, phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân gặp khó khăn hơn”.
Kíp phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung vỡ cho bệnh nhân L.T.H. |
Tại Yên Dũng, ngày 18/9, các bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện thực hiện thành công kỹ thuật mổ nội soi cho bệnh nhân L.T.H (SN 1978) ở xã Đồng Phúc (Yên Dũng) chửa ngoài tử cung vỡ.
Khai thác tiền sử được biết, bệnh nhân đã sinh con thứ ba, không biết mình mang thai. Cách đây vài ngày, bệnh nhân đau bụng quặn theo từng cơn phía sống lưng, sốt cao, toát mồ hôi nên được người nhà đưa đến Trung tâm khám.
Từ kết quả xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ, dịch tràn khắp ổ bụng, mất nhiều máu, cần cấp cứu nếu chuyển tuyến trên sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Ngay lập tức các bác sĩ hội chẩn liên khoa, đánh giá tình trạng sức khỏe bệnh nhân, quyết định can thiệp phẫu thuật cấp cứu. Sáng 19/9, một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân H tỉnh táo, dự kiến có thể ra viện sau 5 ngày điều trị hậu phẫu.
Được biết, 8 tháng năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng đã thực hiện thành công 126 ca phẫu thuật nội soi, giúp người bệnh giảm tổn thương do phẫu thuật, sức khỏe nhanh hồi phục, tiết kiệm thời gian đi lại và chi phí điều trị.
Tin, ảnh: Đức Hiếu-Mai Toan
Ý kiến bạn đọc (0)