Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mạo danh Hội Chữ thập đỏ

Cập nhật: 11:16 ngày 19/03/2023
Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thời gian gần đây, xuất hiện trang Facebook có tên “Viện Y Học Cổ Truyền Việt Nam”, đăng tải thông tin Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kết hợp với Viện Y học Cổ truyền Việt Nam tặng miễn phí 99 liệu trình điều trị dứt điểm bệnh xương khớp cho bà con.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định, thông tin đăng tải nêu trên là giả mạo, sai sự thật. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hiện phối hợp với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm triển khai nhiều chương trình trợ giúp nhân đạo, nhưng không có chương trình hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp. Vì thế, người dân nên đề cao cảnh giác, tránh bị lừa đảo.

{keywords}

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không phối hợp triển khai chữa bệnh xương khớp, người dân nên đề cao cảnh giác.

Hiện nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ tập trung triển khai 2 chương trình lớn: “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” và “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”. Cùng với đó là hoạt động kêu gọi hỗ trợ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Từ nguồn lực tiếp nhận, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng đợt 1 với số tiền quy đổi là 200.000 USD cho Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Syria, mỗi nước 100.000 USD.

Địa chỉ liên hệ để trao đổi thông tin, đăng ký ủng hộ nguồn lực cho người gặp khó của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại: Số 82, Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Điện thoại: 024.38.224.030 - 024.38.263.703. Fax: 024.39.424.285. Email: international@redcross.org.vn

Cơ quan của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đại diện phía Nam tại: Số 201, Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 (thành phố Hồ Chí Minh).

Điện thoại: 028.38.391.271. Fax: 028.38.322.298. Email: ctdpn@yahoo.com.

Tại các tỉnh, thành phố, địa chỉ tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ thông qua Hội Chữ thập đỏ cũng được công bố qua nhiều kênh thông tin. Người dân nên lưu ý để tránh bị các đối tượng có hành vi mạo danh nhằm trục lợi.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
Ngày 18/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại
Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, có xu hướng đan xen, kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong nhân dân.
Khuyến cáo về cuộc gọi lừa đảo 'con đang cấp cứu'
Thời gian qua, nhiều phụ huynh đã liên tiếp nhận được các cuộc gọi thông báo con em họ đang bị cấp cứu tại bệnh viện rồi được đề nghị chuyển tiền để phẫu thuật. Những đối tượng xấu thay vì đánh vào lòng tham đã tác động vào lòng tin và tình cảm gia đình của các nạn nhân để lên kế hoạch lừa đảo. Trước tình trạng trên, phía công an và các chuyên gia an ninh khuyến cáo cha mẹ cần tỉnh táo và cẩn trọng để tránh sập bẫy.
Hình thức gọi điện lừa đảo "con đang cấp cứu" xuất hiện tại Hà Nội
Theo nhiều phụ huynh tại Hà Nội, trong ngày 13/3, họ đã nhận được điện thoại gọi, thông báo về việc con em bị tai nạn đang cấp cứu. Đối tượng yêu cầu cha mẹ học sinh phải chuyển tiền gấp để phẫu thuật. Nhiều trường trên địa bàn Hà Nội đã lên tiếng cảnh báo về hình thức lừa đảo này.

Theo Hà Nội Mới

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...