Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đời sống
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hai nạn nhân vụ cháy phòng trọ tử vong, 5 người bỏng toàn thân

Cập nhật: 19:56 ngày 04/06/2023
Hai nạn nhân vụ cháy phòng trọ ở tỉnh Đồng Nai đều là nam, 46 tuổi và 15 tuổi, đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy do bỏng quá nặng và sâu; 5 người khác bỏng 80-90% cơ thể.
{keywords}

Hiện trường vụ hỏa hoạn phòng trọ. 

Chiều 4/6, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hai người tử vong do bỏng 90% cơ thể. Trong đó, bệnh nhân 15 tuổi mất chiều nay, bệnh nhân 46 tuổi mất đêm qua. Một bệnh nhân khác còn điều trị tại đây chỉ bị bỏng da 10% nhưng bỏng hô hấp nặng - tình trạng nguy hiểm.

Bốn bệnh nhân còn lại, là bốn em bé, điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2.

Trưa cùng ngày, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết hai bệnh nhi 13 tuổi, được bệnh viện ở Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đến một ngày trước trong tình trạng nguy kịch và không có người thân đi kèm. Bé trai sốc, mạch nhanh nhẹ, huyết áp khó đo, chẩn đoán bỏng xăng độ 3-4 khoảng 90% cơ thể. Bé gái cũng sốc, bỏng xăng độ 3-4 diện tích 80%.

Hai bé khác, 13 và 15 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, cũng trong tình trạng nặng.

Các bác sĩ điều trị tích cực, cho các em thở máy, chống sốc, kháng sinh, nội soi rửa phế quản, tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Sáng 3/6, người dân ấp 2, xã Phước Bình, nghe tiếng hô hoán, kêu cứu ở dãy trọ dành cho công nhân, liền chạy lại thấy hai phòng bốc cháy dữ dội. Người dân cùng cơ quan chức năng dập lửa, khống chế đám cháy sau hai giờ. Bảy nạn nhân bỏng nặng, được đưa đi bệnh viện. Nhiều đồ dùng ở dãy trọ bị thiêu rụi.

Công an huyện Long Thành bước đầu nhận định có thể người đàn ông ở phòng số 10 ghen tuông đã đốt phòng số ba - nơi người yêu ở, sau đó phóng hỏa phòng của mình. Người này nằm trong số nạn nhân bị bỏng.

Phóng hỏa đốt phòng trọ do ghen tuông làm 7 người bị bỏng nặng
Ngày 3/6, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ cháy phòng trọ khiến 7 người bị bỏng nặng.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...