Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Làm tốt công tác quân dân y, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Cập nhật: 13:42 ngày 20/03/2019
(BGĐT) - Ngày 20-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Quân dân y (Quân khu 1) tổ chức hội nghị tổng kết công tác kết hợp quân dân y năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng Ban Quân dân y; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và sở y tế 6 tỉnh: Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng. 
{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2018, công tác quân dân y đã thực hiện hiệu quả việc gắn kết quân y và dân y trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội, nhân dân trên địa bàn. Các Ban Quân dân y các tỉnh, bệnh viện quân y đã tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, điều trị chuyên khoa cho hơn 35 nghìn lượt người nghèo, đối tượng chính sách ở 6 tỉnh: Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng. Tổng trị giá hơn 22,6 tỷ đồng. Ban Quân dân y tỉnh Bắc Giang kết hợp với các đơn vị quân y đứng chân trên địa bàn tỉnh tổ chức khám, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho gần 2 nghìn lượt người; sửa chữa 62 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách...
{keywords}

Các tập thể tiêu biểu được khen thưởng tại hội nghị.

Đại biểu thảo luận nhiều nội dung, trong đó nêu rõ những khó khăn do thiếu đội ngũ; chưa có tài liệu thống nhất về công tác huấn luyện dự bị. Việc diễn tập bệnh viện dã chiến tại một số vùng sâu, xa gặp nhiều trở ngại… Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế, các đại biểu thống nhất năm 2019 thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực cho các trạm y tế nằm trong chương trình. Duy trì hoạt động của các ban quân dân y trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hằng năm tổ chức 15-20 đoàn khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo. Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên y tế thôn, bản tại các địa phương. Xây dựng huấn luyện, diễn tập phân đội quân y cơ động, sẵn sàng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, các tình huống đột xuất khác. 

Nhân dịp này, 9 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân dân y năm 2018 được khen thưởng.

Khôi Nguyên


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...