Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệu quả thiết thực từ chương trình quân dân y kết hợp

Cập nhật: 07:00 ngày 24/04/2019
(BGĐT) - Chương trình quân dân y kết hợp những năm qua được các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tích cực triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở và sức khỏe nhân dân.

Trạm Y tế xã Phong Vân (Lục Ngạn) còn gặp nhiều khó khăn, trang thiết bị thiếu đồng bộ, cơ sở hạ tầng xuống cấp...Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho cơ sở y tế này, mấy năm trước, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ sửa lại khu làm việc của Trạm Y tế như: Xây tường bao, đào giếng nước sạch, làm mái che...

{keywords}

Một trong những chuyến khám bệnh tình nguyện của các y, bác sĩ Ban Quân y (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Đại úy - Bác sĩ chuyên khoa 1 Ong Thế Quỳnh, phụ trách Ban Quân y (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Các cháu bé sau tiêm phải ở lại theo dõi khoảng 30 phút, trong khi phòng làm việc của Trạm chật chội, sân lại không có mái che nên rất bất tiện nhất là những hôm trời mưa, nắng. Do vậy, Ban Quân y đã tham mưu Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ hơn 120 triệu đồng nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung một số trang thiết bị y tế. Ngoài ra, Ban Quân dân y Quân khu 1 cũng giúp 25 triệu đồng vốn thuốc quay vòng cho Trạm. Qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Mới đây, đoàn y, bác sĩ của Ban Quân y (Bộ CHQS tỉnh) có đợt khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 150 gia đình chính sách, người có công và thương, bệnh binh xã Lam Cốt (Tân Yên). Tại đây, gần 20 thầy thuốc khám sàng lọc các bệnh nội khoa như: Tim mạch, huyết áp, tiêu hóa... Cùng đó tư vấn chế độ ăn uống khoa học và phương pháp phòng tránh một số bệnh thường gặp khi giao mùa. Sự tận tình của những bác sĩ mặc áo lính được đông đảo người dân ghi nhận.

Từng được cán bộ quân y của Sư đoàn 325 khám sàng lọc trong một buổi thiện nguyện kết hợp với Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, ông Nguyễn Văn Tuấn, xã Tân Quang chia sẻ: “Nhờ được các bác sĩ quân đội khám nên tôi kịp thời phát hiện bệnh đau dạ dày. Bình thường thấy uống thuốc là đỡ nên cứ chủ quan".

Mô hình kết hợp quân dân y của tỉnh được triển khai với chuỗi hoạt động cụ thể, trong đó điểm nhấn là công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao năng lực y tế cơ sở. Thường xuyên hỗ trợ về chuyên môn, cơ sở vật chất, thiết bị y tế, thuốc, vật tư cho 20 trạm y tế của các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế, Hiệp Hòa, Lục Nam, Yên Dũng. Trong năm 2018, các đơn vị y tế kết hợp các đơn vị quân y tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 21 nghìn lượt người; tặng quà cho 1,9 nghìn đối tượng chính sách; xây mới, sửa chữa 62 nhà tình nghĩa…

Ngoài công tác khám chữa bệnh, lực lượng quân y còn tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh như: Vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt muỗi, tiêm chủng mở rộng; tuyên truyền, vận động bà con vùng dân tộc thiểu số xây dựng nếp sống vệ sinh khoa học, bài trừ hủ tục lạc hậu, dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tại các địa phương, các cơ sở y tế đều giữ mối quan hệ chặt chẽ với các lực lượng quân y trong giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Ông Trần Văn Sinh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Quân dân y tỉnh khẳng định, công tác quân dân y trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã phát huy hiệu quả. Đặc biệt hỗ trợ tích cực trong công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân và lực lượng vũ trang. Trong năm 2019, lực lượng quân dân y tiếp tục phối hợp hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, trong đó có việc tham gia lập hồ sơ sức khỏe người dân.

Ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
(BGĐT) - Ngày 31-3, Bưu điện tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình biểu diễn lưu động tại TP Bắc Giang; ra quân phát tài liệu tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và vận động nhân dân tham gia. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, TP Bắc Giang, BHXH tỉnh và gần 50 đoàn viên, thanh niên của Bưu điện tỉnh.
 
Làm tốt công tác quân dân y, chăm sóc sức khỏe nhân dân
(BGĐT) - Ngày 20-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Quân dân y (Quân khu 1) tổ chức hội nghị tổng kết công tác kết hợp quân dân y năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng Ban Quân dân y; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và sở y tế 6 tỉnh: Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng. 
 
Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2018"
Tối 14-3, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng) tổ chức chương trình tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018".
 

Khôi Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...