Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nghiện rượu nặng, nam ca sĩ 40 tuổi qua đời sau khi nôn mửa, chảy máu không ngừng

Cập nhật: 14:06 ngày 22/07/2019
Sự ra đi của Cherd Rock khiến người hâm mộ tại xứ sở Chùa Vàng vô cùng tiếc nuối.

Thông tin ca sĩ Cherd Rock, chủ nhân của bài hát rock nổi tiếng một thời "Motorcycle Hang" tại Thái Lan qua đời vào tháng 6 vừa qua khiến cho người hâm mộ vô cùng bàng hoàng và xót xa. Cherd Rock trông khỏe mạnh, thế nhưng ít người biết anh ấy mang bệnh gan rất nặng, và cũng vì căn bệnh đó mà qua đời.

Vợ của anh kể lại, từ 10 năm trước, Cherd đã suy yếu sức khỏe trầm trọng khi thường xuyên tham gia vào các buổi tiệc rượu với bạn bè, triền miên tới mức nguy kịch. “Anh ấy đã phải bơm tim 5 phút, não thiếu oxy quá lâu”, người vợ kể lại.

{keywords}

Nam ca sĩ người Thái qua đời ở tuổi 40 vì uống rượu

Sau lần đó, vợ và người thân khuyên nam ca sĩ nhạc rock từ bỏ rượu, nếu không sẽ không thể hát. Khi đó, Cherd Rock cũng từng nghĩ rằng, anh sẽ không bao giờ đụng tới thứ chất độc có cồn một lần nào nữa.

Thế nhưng chuyện đó chỉ có thể kéo dài được khoảng 4 năm, nam ca sĩ lại tiếp tục dấn thân vào các cuộc vui với bạn bè, uống rượu cho tới khi cơ thể suy kiệt. Hết lần này tới lần khác, thậm chí khi bác sĩ chẩn đoán anh đã mắc ung thư gan giai đoạn 1 vào tháng 3 năm nay, nhưng anh vẫn không thể buông bỏ rượu bia.

Trong những ngày cuối cùng, anh Cherd thường xuyên trở về nhà muộn sau 2-3 bữa nhậu liên tiếp, ăn mì và có triệu chứng nôn mửa, nôn ra máu, da mặt trở nên vàng vọt và toàn thân phát sốt. Tình trạng càng ngày trở nên trầm trọng hơn, nam ca sĩ nhập viện vào lúc 6 giờ sáng.

Bác sĩ nói rằng anh Cherd Rock đã bị chảy máu cam và tai liên tục, khả năng cứu sống là rất thấp. Khi anh trút hơi thở cuối cùng là ngày 3-6-2019, vợ và con trai anh khi đó thậm chí không kịp tới để nhìn lần cuối.

{keywords}

Vợ con của nam ca sĩ không kịp đến gặp anh lần cuối.

Chuyên gia cho biết, ung thư gan giai đoạn 1 hoặc gan nhiễm mỡ là hậu quả phổ biến nhất của việc sử dụng rượu. Thường không có bất kỳ triệu chứng cụ thể nào có thể quan sát bằng mắt, bệnh nhân có thể chỉ có triệu chứng mệt mỏi hoặc xanh xao, nguyên nhân là do tình trạng mất cân bằng năng lượng trong gan dẫn đến sự tích lũy glycogen trong gan giảm.

Xét nghiệm máu có thể chẩn đoán được bệnh về gan. Những người có gan nhiễm mỡ thường sẽ có khoảng 50% men gan cao bất thường, thậm chí, gan của bạn có thể đổi màu đen hoặc trắng hoàn toàn trong quá trình siêu âm.

Do cơ chế có thể tự chữa lành của gan mà người mắc bệnh gan nhẹ có thể hoàn toàn chữa khỏi nếu bệnh nhân ngừng uống rượu. Nhưng nếu phớt lờ và để tình trạng nghiêm trọng tiếp diễn dẫn tới gan đã bị tổn thương, thậm chí xơ gan thì sẽ không thể khôi phục được nữa.

Câu chuyện về nam ca sĩ nhạc rock khép lại với rất nhiều sự tiếc nuối từ những người hâm mộ cho một tài năng âm nhạc xứ Chùa Vàng, họ sẽ nhớ những bài nhạc rock của anh như một mảng quá khứ đầy sôi động. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh sâu sắc tới những ai vì thú vui rượu bia mà đánh mất cả mạng sống của mình.

Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang cắt bỏ khối u nặng 4,3 kg cho cụ ông 81 tuổi
(BGĐT) - Ngày 19-7, Bệnh viện Ung bướu tỉnh đang hồi sức tích cực cho ca bệnh hiếm gặp vừa được phẫu thuật thành công cắt bỏ khối u vùng hạ sườn phải có kích thước 35 x 38 cm, nặng 4,3kg. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bệnh viện K cần lấy sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu phấn đấu
Sáng 18-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện K (1969-2019)- cơ sở y tế đầu ngành về điều trị bệnh ung thư tại Việt Nam. Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành.
Thu hồi mỹ phẩm giảm béo Max Lipo Slimming ở Bắc Giang
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), ngày 16-7, Sở Y tế Bắc Giang thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm giảm béo Max Lipo Slimming (số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm: 66420/18/CBMP-QLD do Cục Quản lý Dược cấp ngày 11-6-2018). 
Bộ Y tế khuyến cáo người dân phòng bệnh sốt xuất huyết
Hiện nay, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận trên cả nước đã tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2018, đặc biệt trong 5 tuần gần đây, số mắc tăng nhanh tại 34 tỉnh, thành phố thuộc các khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.
Sau giác hơi, một bệnh nhân suýt phải ngồi xe lăn suốt đời
Sau khi đi giác hơi, xoa bóp vùng cột sống cổ do bệnh lý thoát vị đĩa đệm, một bệnh nhân rơi vào tình trạng liệt hai chân, mất hoàn toàn khả năng vận động.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...