Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bệnh Viện Quân y 110- Cơ sở 2: Cấp cứu thành công một người bị ong đốt

Cập nhật: 10:18 ngày 17/09/2019
(BGĐT) - Sáng ngày 16-9, trong lúc phát cây dọn vườn, ông Ngô Văn Lục (55 tuổi) ở xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phát phải tổ ong bò vẽ nên đã bị đàn ong tấn công nhiều vị trí trên cơ thể.

Sau khi chạy thoát, ông được gia đình đưa vào Bệnh Viện Quân y 110 - Cơ sở 2 cấp cứu trong tình trạng toàn thân mẩn ngứa, xưng tấy, tức ngực, khó thở, đau đầu, buồn nôn… Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện xác định đây là một trường hợp nguy hiểm, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ ảnh hưởng tới tính mạng bệnh nhân.

{keywords}

Bệnh nhân Ngô Văn Lục được bác sĩ Bệnh Viện Quân y 110 thăm khám, chữa trị. 

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Công Khuyến, Trưởng Bộ phận điều trị Nội khoa đã nhanh chóng chỉ đạo cấp cứu tích cực, thở ôxy, truyền dịch điện giải, Corticoid, kháng histamin, lợi tiểu, bù Kali, trung hòa dịch vị, an thần. Đến 17 giờ cùng ngày, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, hết mẩn ngứa.

10 thanh niên bị đàn ong đốt khi leo núi Bà Đen
Trong lúc đốt lửa sưởi ấm trên núi Bà Đen (Tây Ninh), nhóm thanh niên bị đàn ong đốt, trong đó hai người sốt cao không thể trở xuống.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu bệnh nhân bị ong đốt
(BGĐT) - Ngày 1-10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân Giáp Văn Đức (SN 1987), thị trấn Tân Dân (Yên Dũng) bị ong vò vẽ đốt gần 20 nốt khắp nơi trên cơ thể. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc nặng, hôn mê, không đo được huyết áp. 
7 người bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu
Bác sĩ Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết: Đến sáng 22-9, 3 nạn nhân (gồm 2 người lớn và 1 cháu nhỏ) đã ra viện trở về nhà, 4 cháu nhỏ còn lại đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo sau nhiều giờ bị hôn mê. Dự kiến chiều cùng ngày, tất cả các cháu sẽ được ra viện về nhà theo dõi theo yêu cầu của người thân.
3 bệnh nhi bị ong đốt, 2 trẻ nguy kịch
Ngày 22-8, Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết đang điều trị cho 3 bệnh nhi bị ong đốt trong đó có 2 bé hiện đang trong tình trạng suy đa phủ tạng, suy hô hấp, suy tuần hoàn và phải lọc máu liên tục.
Bé trai 19 tháng tuổi nhập viện với hơn 1.000 vết ong đốt
Trên người cháu có gần 1.000 nốt ong đốt. Đặc biệt ở trên đầu còn rất nhiều nọc ong, các bác sĩ phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để dùng nhíp gắp nọc ong.
6 cách đơn giản trị vết ong đốt tại chỗ cực hiệu quả
Dưới đây là một số mẹo hay giúp chữa trị vết ong đốt tại chỗ hiệu quả.

Nguyễn Duy Thanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...