Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồng Nai: 9 người bị ong vò vẽ đốt phải nhập viện cấp cứu

Cập nhật: 20:08 ngày 23/09/2019
Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu với các triệu chứng sưng tấy, nhiều nốt ửng đỏ trên da, đau rát, chóng mặt, thậm chí có người bị ngất xỉu do ong đốt.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán (Đồng Nai) cho biết đến chiều 23-9, nạn nhân cuối cùng trong vụ 9 người bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu trên địa bàn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

{keywords}

Tổ ong vò vẽ tấn công người đi đường khiến các nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. 

Trước đó, liên tục trong hai ngày (20 đến 21-9), Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu với các triệu chứng sưng tấy, nhiều nốt ửng đỏ trên da, đau rát, chóng mặt, thậm chí có người bị ngất xỉu trước khi nhập viện. Những người này bị đàn ong vò vẽ đốt khi đang di chuyển trên đường.

Qua xác minh, có ít nhất 9 người bị ong vò vẽ đốt phải nhập viện cấp cứu. Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã truyền huyết tương, kháng sinh chống viêm, bù điện giải...

Bà Nguyễn Thị Đạt (ngụ ấp 5, xã Gia Canh, huyện Định Quán), một trong 9 nạn nhân bị ong vò vẽ đốt, cho biết khoảng chiều tối 21-9, trên đường đi chợ về, đoạn qua khu vực đội 2 xã Gia Canh, huyện Định Quán, bà bất ngờ bị một đàn ong bay đến đốt tới tấp khắp người.

Bị bất ngờ nên bà Đạt bỏ xe, chạy vào nhà dân trốn. Thấy bà ngất xỉu, người dân liền đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.

Theo ông Trần Hữu Nhân, trưởng ấp 5, xã Gia Canh, thấy một số người đi đường bất ngờ bị ong đốt nên ông đã chạy lại hỗ trợ nhưng cũng bị đàn ong bay theo và đốt khắp người, phải vào viện cấp cứu.

Người dân sống xung quanh khu vực đàn ong tấn công người cho biết đàn ong đó từ một tổ ong rất lớn nằm trên trụ điện trung thế dọc tuyến tỉnh lộ Cao Cang.

Trong những ngày qua, do có mưa, gió lớn, tổ ong bị động nên đàn ong đã bay ra ngoài và tấn công người đi đường.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cho biết những vết đốt của ong vò vẽ có thể gây suy thận, tán huyết, suy hô hấp, suy đa cơ quan.

Hơn nữa, ong đốt có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí có thể gây sốc phản vệ dẫn tới tử vong. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân, khi phát hiện tổ ong hạn chế đến gần, tránh sự tấn công của đàn ong.

Nếu bị ong vò vẽ đốt, người dân cần nhanh chóng đến bệnh viện để được điều trị kịp thời nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Đối tượng đâm mẹ ruột ở Lục Ngạn bị bắt
(BGĐT) - Sau hơn hai ngày truy tìm, trưa 23-9, Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đã bắt giữ đối tượng đâm mẹ ruột ở thôn Quán Cà, xã Biên Sơn (Lục Ngạn).
Bắc Giang: Bản án thích đáng cho đứa con bất hiếu
(BGĐT)- Ngày 23-9, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Lại Phú Hách (SN 1992), trú tại thôn Núi Tán, xã Ngọc Thiện (Tân Yên) về tội “Giết người”. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, y đã không ngần ngại cầm dao chém cả hai bậc sinh thành.
Bắc Giang: Lập biên bản 12 tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm trái quy định
(BGĐT) - Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Giang đã lập biên bản 12 tổ chức, cá nhân và nhắc nhở 13 trường hợp khác tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định. 
Tiêu hủy xăng, gas kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, nhái nhãn mác
(BGĐT)- Ngày 23-9, Cục Quản lý thị trường (CQLTT) tỉnh thành lập Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính gồm: CQLTT tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính tổ chức tiêu hủy hơn 11 nghìn lít xăng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và 258 bình gas giả nhãn hiệu. 

Theo Vietnamplus

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...