Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiếp tục phát huy bài thuốc hay, từng bước hiện đại hoá nền y dược cổ truyền

Cập nhật: 11:54 ngày 04/10/2019
(BGĐT) - Ngày 4-10, tại TP Bắc Giang, Cụm Đông y số IV (Hội Đông y Việt Nam) gồm các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tổ chức trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức hội, công tác chuyên môn năm 2019. 

Dự hội nghị có Thầy thuốc Ưu tú, dược sĩ Phạm Hinh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam; đại diện một số sở, ngành tỉnh Bắc Giang cùng đông đảo các lương y đến từ Hội Đông y các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua. 

{keywords}

Hội nghị  giao ban trao đổi kinh nghiệm giữa các Hội Đông y trong Cụm thi đua số IV.

Cụm thi đua số IV có hơn 4,7 nghìn hội viên, trong đó Bắc Giang có 983 hội viên. Hoạt động khám chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền phát huy hiệu quả; thường xuyên duy trì khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, châm cứu-xoa bóp, bấm huyệt, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn. 

Phối hợp mở các lớp đào tạo (châm cứu cấy chỉ, châm cứu chữa liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên); hội thảo chuyên đề về bài thuốc hay, cây thuốc quý, sử dụng dược liệu an toàn để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên. 

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Hội Đông y các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số IV tham dự hội nghị.

Hội Đông y các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang đã triển khai phòng chẩn trị y học cổ truyền. Hội Đông y Hải Phòng làm tốt công tác đưa lương y tham gia hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các trạm y tế. Lạng Sơn có 10 rừng thuốc nam cộng đồng được bảo vệ, chăm sóc, bảo tồn. Hội Đông y tỉnh Quảng Ninh đã khai thác được tiềm năng thuốc nam của địa phương với sản lượng hơn 60 tấn/ năm.

Riêng Bắc Giang đã kế thừa được hơn 200 bài thuốc, phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền; bảo tồn 157 loài cây, con làm thuốc. Một số bài thuốc được quảng bá rộng rãi, đăng trên bản tin Đông y, tạp chí Đông Y Việt Nam.

Các chi hội chú trọng khai thác, tiềm năng thế mạnh địa phương trong việc duy trì, bảo tồn, trồng cây thuốc nam như: Trồng đinh lăng tại Tân Yên; trồng sinh địa, nhân trần tại Việt Yên, Yên Dũng; khai thác mật ong phấn hoa ở Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế. Một số nhà thuốc đã đầu tư công nghệ cao vào chiết xuất, bào chế đông dược.

Tuy nhiên, công tác phát triển dược liệu còn nhỏ lẻ, chưa có định hướng phát triển tổng thể. Chưa phát huy hiệu quả việc cống hiến các bài thuốc hay, cây thuốc quý trong nhân dân. Hội Đông y Hải Phòng, Quảng Ninh chưa tổ chức được phòng chẩn trị. Nhận thức, hiểu biết pháp luật của một số hội viên còn hạn chế, vẫn còn tình trạng hội viên quảng cáo, hành nghề quá phạm vi cho phép hoặc không có giấy phép.

Tại đây, Hội Đông y các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua đã thống nhất phương hướng hoạt động trong thời gian tới: Tiếp tục củng cố tổ chức hội, kết nạp hội viên mới; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận, nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo hội đông y các cấp; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đông y chuyên sâu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của nhân dân; đẩy mạnh công tác kế thừa, phát huy thế mạnh của các bài thuốc hay, cây thuốc quý vào điều trị bệnh bằng y học cổ truyền; tích cực bảo tồn, nuôi trồng và thu hái, chế biến dược liệu, hiện đại hoá nền y dược cổ truyền của dân tộc; nâng cao giá trị sử dụng của các cây thuốc, vị thuốc nam để chữa bệnh.

Bệnh viện Y học cổ truyền lanq góp sức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
(BGĐT) - Tuy không phải bệnh viện lão khoa dành riêng cho người cao tuổi (NCT) nhưng từ khi ra đời đến nay, Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ thuộc Công ty cổ phần Y Dược LanQ (TP Bắc Giang) mỗi năm khám và điều trị cho hàng chục nghìn bệnh nhân, trong đó có đến 90% là người cao tuổi (NCT). Nhờ năng lực đó, Bệnh viện được nhiều tổ chức và T.Ư Hội NCT Việt Nam ghi nhận, tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương về thành tích trong chăm sóc sức khỏe NCT. 
Mở rộng phạm vi hoạt động của người hành nghề y học cổ truyền
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối tượng hành nghề lĩnh vực y học cổ truyền.
Cơ hội điều trị cho trẻ mắc hội chứng tự kỷ bằng y học cổ truyền
Điều trị bệnh tự kỷ bằng phương pháp thủy châm, điện châm và cấy chỉ được Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Bộ Y tế) áp dụng từ năm 2013 và cho hiệu quả đáng kể.
Phát triển y học cổ truyền từ sản xuất đến khám, chữa bệnh
(BGĐT) - Công ty cổ phần Y Dược LanQ (gọi tắt là Công ty CPYD LanQ) tiền thân là Công ty TNHH Đông dược LanQ, thành lập ngày 8-4-1999. Từ một cơ sở sản xuất nổi danh bởi sản phẩm trà thanh nhiệt LanQ, sau cổ phần hóa, Công ty không chỉ sản xuất các sản phẩm đông dược mà còn là địa chỉ khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền (YHCT) có uy tín.

Minh Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...