Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

Cập nhật: 14:19 ngày 26/10/2019
(BGĐT) - Ngày 26-10, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (1969 - 2019) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế); các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo một số bệnh viện tuyến trung ương, trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

{keywords}

Đồng chí Bùi Văn Hạnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tiền thân là bộ phận Đông y của Bệnh xá Trường cán bộ Y tế tại huyện Yên Thế, bắt đầu hoạt động từ ngày 31-10-1969. 

Trải qua các giai đoạn lịch sử xây dựng và phát triển, đến nay Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh là Bệnh viện hạng III chuyên khoa tuyến tỉnh có quy mô 140 giường bệnh; 14 khoa, phòng; 3 tổ chuyên môn và 130 cán bộ, viên chức. 

{keywords}

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Hạnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang.

Là tuyến khám, chữa bệnh y học cổ truyền cao nhất của tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện có nhiệm vụ tổ chức cấp cứu, khám chữa bệnh đa khoa, điều trị ngoại trú, nội trú, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh cho nhân dân; triển khai nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền. 

Để từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện không ngừng đổi mới, đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại; triển khai hiệu quả các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng giúp chẩn đoán, điều trị bệnh chính xác, nhanh chóng, hiệu quả. 

Không chỉ áp dụng những phương pháp không dùng thuốc thông thường, đơn vị còn đẩy mạnh triển khai các kỹ thuật mới, chuyên sâu như: Mãng châm, nhĩ châm, hoa châm, lazer châm, cấy chỉ, tiêm nội khớp, tác động cột sống, phẫu thuật trĩ bằng phương pháp khâu mạc treo triệt mạch và một số kỹ thuật phục hồi chức năng (kéo giãn, điện từ trường, lazer điều trị).

Bệnh viện luôn chú trọng bào chế thuốc y học cổ truyền từ nguồn dược liệu được tuyển chọn nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn, nâng hiệu quả điều trị. Hiện nay, đơn vị đã có nhiều chế phẩm được thầy thuốc và bệnh nhân tin dùng như: Hoàn bổ thận, chè tiêu độc, chè sâm vông, bột trĩ ngâm, cồn xoa bóp.

Các khoa, phòng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quy trình khám bệnh, triển khai bệnh án điện tử trong điều trị ngoại trú, tiến tới triển khai bệnh án điện tử nội trú theo lộ trình của ngành và thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

Bệnh viện đã có sự phát triển vượt bậc về nhân lực và chất lượng điều trị, trở thành địa chỉ tin cậy, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Hạnh đánh giá cao sự cố gắng, năng động, sáng tạo và biểu dương thành tích xuất sắc bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện tốt quy tắc ứng xử với người bệnh; xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đội ngũ thầy thuốc có trình độ và kỹ thuật chuyên sâu nhằm phát huy thế mạnh của y học cổ truyền; từng bước triển khai xã hội hóa theo hướng đa dạng và chuyên sâu các loại hình dịch vụ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân; chú trọng kế thừa và phát huy, bảo tồn, nuôi trồng, khai thác, chế biến nguồn dược liệu, các bài thuốc hay, cây thuốc quý của đồng bào các dân tộc, thúc đẩy việc phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Hạnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.

Trường THPT Việt Yên số 2 mời dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường
(BGĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường THPT Việt Yên số 2, nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Ban giám hiệu nhà trường trân trọng kính mời quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh qua các thời kỳ (Trường Phổ thông Vừa học vừa làm Việt Yên, Trường Phổ thông cấp II + III Tự Lạn và Trường THPT Việt Yên số 2) về dự Lễ kỷ niệm.
Bắc Giang: Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào
(BGĐT)- Ngày 22-10, Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào 30-10 (1949-2019). 
Kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14-10: Vinh danh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc lần thứ VII, năm 2019
Nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14-10 (1930-2019), tối 12-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương tổ chức Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” và Lễ vinh danh nông dân xuất sắc năm 2019.

Minh Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...