Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trung Quốc xác nhận 2 trường hợp nhiễm dịch hạch

Cập nhật: 08:59 ngày 13/11/2019
Hai bệnh nhân là người dân khu Khu tự trị Nội Mông Cổ và xác định bị nhiễm dịch hạch thể phổi.

Hôm qua (12-11), chính quyền quận Triều Dương, TP Bắc Kinh đã xác nhận, một bệnh viện tại đây đang điều trị cho 2 bệnh nhân nhiễm dịch hạch.

{keywords}

Biểu hiện của bệnh dịch hạch ở người.

Hai bệnh nhân là người dân khu Khu tự trị Nội Mông Cổ và xác định bị nhiễm dịch hạch thể phổi. Chính quyền cũng đã ra thông báo, khẳng định 2 người bệnh đang được điều trị hiệu quả và tích cực, đồng thời yêu cầu người dân không đăng tải tin đồn thất thiệt.

Trước đó, năm 2009 tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc cũng đã có 12 trường hợp nhiễm bệnh dịch hạch khiến 3 người chết. Năm 2012 tại tỉnh Tứ Xuyên, bệnh dịch hạch khiến 1 người chết và vào năm 2014, dịch hạch cũng khiến một trường hợp tử vong tại tỉnh Cam Túc.

Được biết, dịch hạch là bệnh truyền nhiễm cấp tính do trực khuẩn Yersinia Pestis gây ra và được xếp vào nhóm bệnh cực kỳ nguy hiểm, bệnh dịch hạch có 4 đường lây chủ yếu là qua máu, đường tiêu hóa, hô hấp và tiếp xúc da, niêm mạc.

Không chủ quan với bệnh dịch hạch
(BGĐT) - Nhằm chủ động phòng, chống hiệu quả bệnh dịch hạch, Sở Y tế Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp với trung tâm y tế các huyện, TP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng thực hiện tốt vệ sinh môi trường, sắp xếp, bố trí đồ đạc, dụng cụ trong nhà ở hợp lý, quản lý thực phẩm, nuôi mèo, đặt bẫy bắt chuột, phá hủy nơi sinh sản của chuột, bọ chét… 
Ngành Y tế lo ngại chuột mang dịch hạch vào Việt Nam qua đường biển
Từ những vụ dịch trước cho thấy những ca dịch hạch đầu tiên ở Việt Nam là do chuột mang mầm bệnh từ các tàu thủy từ nước ngoài vào.
Cục Y tế cảnh báo nguy cơ dịch hạch xâm nhập
Đây là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan rất cao nên người dân cần phải hết sức đề phòng.
Tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch hạch
Trước nguy cơ lây lan bệnh dịch hạch từ nước ngoài vào, ngày 24-11, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch, hạch.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...