Bắc Giang: Chuyển giao kỹ thuật phục hồi chức năng cho người liệt tuỷ sống
Nhờ sự hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ Handicap international (là tổ chức viện trợ quốc tế sát cánh cùng người tàn tật và các nhóm dễ bị tổn thương hoạt động ở nhiều quốc gia) và các chuyên gia đầu ngành tuyến trung ương,
Tại đây, bệnh nhân liệt tủy sống được điều trị chống bội nhiễm, vết loét do tỳ đè; tập thở không để ứ đọng đờm dãi gây nhiễm trùng đường hô hấp; bơm rửa bàng quang chống nhiễm trùng tiết niệu…
Cùng đó, người bệnh còn được chỉ định luyện tập kéo giãn cột sống, hỗ trợ vận động bằng máy móc, thiết bị phục hồi chức năng chuyên dụng; chiếu tia hồng ngoại, tử ngoại phòng, chống viêm nhiễm. Bệnh nhân điều trị phục hồi 4 tháng tại bệnh viện và tiếp tục duy trì luyện tập đều đặn sau khi xuất viện.
Điều trị cho bệnh nhân tổn thương tủy sống tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang. Nguồn: Bệnh viện cung cấp. |
Theo các bác sĩ chuyên khoa, tổn thương tuỷ sống là một trong những bệnh lý nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
Đây là hậu quả thường gặp của những va đập chấn thương mạnh như: Tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt.
Phục hồi chức năng cho các ca bệnh này rất cần thiết vì phần lớn bệnh nhân trong độ tuổi lao động, lứa tuổi thanh niên. Nếu không được điều trị, hậu quả của tổn thương tuỷ sống làm họ trở thành gánh nặng cho chính bản thân, gia đình và xã hội.
Minh Thu
Ý kiến bạn đọc (0)