Nhiều người mắc cúm A, thuốc Tamiflu tăng giá
Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng khoa Truyền nhiễm thông tin: Từ đầu tháng 12 đến nay, số bệnh nhân vào viện điều trị cúm A có xu hướng tăng.
Khoa đã điều trị 85 ca, mặc dù không có bệnh nhân diễn tiến nặng, phải chuyển tuyến nhưng bệnh có khả năng lây nhiễm cao.
Thuốc Tamiflu (Nguồn Internet). |
Đáng chú ý, dịp này thuốc tamiflu điều trị cúm A khan hiếm, giá thuốc tăng mạnh. Theo phản ánh của người bệnh, hiện rất khó mua tamiflu ở các hiệu thuốc. Trong vài ngày nay, nhiều cơ sở kinh doanh dược phẩm lớn trên địa bàn TP Bắc Giang như: Quầy thuốc Ngọc Đông, nhà thuốc Đặng Khánh không có mặt hàng này.
Tại quầy thuốc Hà Hiển, đường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang), khi hỏi mua thuốc Tamiflu, chủ cơ sở cho biết loại thuốc này “đắt lắm” và báo giá 200 nghìn đồng/viên. Chiều ngày 16-12, tại nhà thuốc Tuấn Minh, đường Lê Lợi tamiflu giá 120 nghìn đồng/viên, đến sáng 17-12 bán 170 nghìn đồng/viên, trong khi giá thuốc ngày thường 70 nghìn đồng/viên.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng giá do nhiều người dân lo bị mắc cúm nên tự mua thuốc tamiflu dự phòng không theo chỉ định của bác sĩ. Mặc dù là thuốc bán theo đơn nhưng một số nhà thuốc bỏ qua quy định này.
Được biết, thuốc tamiflu được sản xuất độc quyền tại Công ty Dược phẩm đa quốc gia Roche S.P.A- Ý, nhập khẩu vào Việt Nam với số lượng có hạn. Thời điểm này, một số công ty nhập khẩu thuốc tamiflu thông báo khan hiếm hàng.
Về việc điều trị bằng thuốc tamiflu, Sở Y tế khuyến cáo người dân không nên tự ý mua thuốc để điều trị tại nhà, chỉ dùng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ. Nếu có dấu hiệu mắc bệnh cần đi khám để được bác sĩ điều trị kịp thời, hiệu quả, tránh lây lan trong cộng đồng.
Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành quy định về bán thuốc theo giá đã niêm yết công khai trên phần mềm quản lý cung ứng thuốc liên thông toàn quốc và bán theo đơn, không để người dân tự ý mua tamiflu dự phòng không theo chỉ định của bác sĩ; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
Minh Thu
Ý kiến bạn đọc (0)