Nhiều bệnh nhân nhập viện do đột quỵ do thời tiết
Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, rét đậm là một trong những nguyên nhân khiến số ca đột quỵ gia tăng. Mỗi ngày, Khoa Cấp cứu tiếp nhận từ 7-10 bệnh nhân đột quỵ trong khi trước đó, mỗi tuần chỉ có từ 1-2 trường hợp.
Điều trị can thiệp mạch cho bệnh nhân tắc động mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. |
Từ đầu tháng 12 đến này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai đặt sten thông những chỗ bị tắc, nong rộng những chỗ hẹp, bít những nơi có lỗ thông bất thường cho 6 bệnh nhân bị hẹp, tắc động mạch vành, nhồi máu cơ tim. Trong đó có ca bệnh nguy cơ tử vong cao, không thể chuyển tuyến trên.
Đáng chú ý, nhiều trường hợp trẻ tuổi cũng bị đột quỵ. Phần lớn người bệnh vào viện khi đã diễn tiến nặng, qua giai đoạn giờ vàng (khoảng 4 giờ 30 phút từ khi khởi phát bệnh) gây khó khăn cho việc cấp cứu, điều trị tiêu sợi huyết, lấy huyết khối. Bệnh thường để lại di chứng như: Liệt nửa người, khó phát âm, mất trí nhớ.
Bệnh nhân đột quỵ thường có tiền sử về tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường. Trời lạnh gây co thắt mạch dễ dẫn đến nguy cơ cao tụ huyết, có khối huyết làm tắc mạch máu, nhồi máu cơ tim. Khi phát hiện người bệnh có biểu hiện khó nói, lệch mặt, không giơ được tay, chân một bên nên đặt bệnh nhân nằm cao đầu. Trong trường hợp người bệnh nôn, rối loạn ý thức cần đặt nằm nghiêng một bên tránh bị sặc. Gia đình cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được cấp cứu kịp thời, hiệu quả.
Các bác sĩ cho biết thêm, nhiều bệnh nhân đột quỵ do đi tập thể dục sớm. Vì vậy, trong những ngày rét đậm, rét hại, người dân nên hạn chế ra ngoài trời, nhất là buổi tối, đêm và sáng sớm; giữ ấm, tránh để cơ thể tiếp xúc với môi trường thay đổi nhiệt độ đột ngột; ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.
Minh Thu
Ý kiến bạn đọc (0)