Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vinh danh các di sản văn hóa chùa Bổ Đà

Cập nhật: 16:20 ngày 13/03/2017
(BGĐT) - Ngày 13-3, tại lễ hội chùa Bổ Đà, UBND huyện Việt Yên tổ chức lễ vinh danh các di sản văn hóa chùa Bổ Đà.

{keywords}
Ông Đỗ Danh Nhuận, Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn và Đại đức Tự Tục Vinh, trụ trì chùa Bổ Đà đón nhận Bằng xác lập kỷ lục.

Đến dự có các đồng chí: Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch T.Ư Hội Kỷ lục gia Việt Nam; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, huyện và đông đảo nhân dân.

Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Bằng và biểu tượng công nhận 2 kỷ lục Việt Nam cho chùa Bổ Đà gồm: Bộ mộc bản kinh Phật của thiền phái Lâm Tế khắc trên gỗ thị cổ nhất và ngôi chùa có vườn tháp cổ nhất Việt Nam. Thừa ủy quyền của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, lãnh đạo huyện Việt Yên trao Bằng công nhận cây vối và cây đa chùa Bổ Đà là Cây di sản Việt Nam.

Bên cạnh những giá trị khoa học đã được nghiên cứu, việc công nhận và vinh danh các danh hiệu trên có ý nghĩa quan trọng, làm nổi bật những nét độc đáo, đặc sắc của di tích, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh và kinh tế địa phương. 

Thu Hường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...