Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cần bảo vệ môi trường, giữ nét văn hóa tại các điểm du lịch

Cập nhật: 21:53 ngày 30/04/2019
(BGĐT) - Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 kéo dài 5 ngày. Thay vì chọn những địa điểm nghỉ mát ngoài tỉnh, đông đảo du khách đã đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh để khám phá. Trong khi nhiều địa phương đã làm tốt công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, nét đẹp văn hóa thì tại một số điểm du lịch vẫn xuất hiện những hình ảnh không đẹp, cần phải chấn chỉnh.    
{keywords}

Môi trường khu vực Khe Rỗ, xã An Lạc (Sơn Động) được bảo đảm.  

Tại các khu, điểm du lịch như: Đồng Cao, Khe Rỗ (Sơn Động), Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ (Lục Nam), chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng), chùa Bổ Đà (Việt Yên), nhiều nhóm bạn trẻ tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, căng băng rôn tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn cảnh quan đến khách du lịch. 

Đảng ủy, UBND các xã: Lệ Viễn, Thạch Sơn, An Lạc (Sơn Động) chỉ đạo các hội, đoàn thể như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên quét dọn đường làng, ngõ xóm; thu gom rác thải tại khu vực cao nguyên Đồng Cao, Vũng Tròn (Khe Rỗ). 

{keywords}

Mặc dù thời tiết có mưa nhưng Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ rất đông khách du lịch. 

Tại Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ (Lục Nam), Ban Quản lý đã treo băng rôn, bố trí 10 thùng rác tại đền Hạ, Nhà hát văn, dọc lối đi lên thác Suối Mỡ. Thêm vào đó, đơn vị cắt cử thêm 8 cán bộ, nhân viên bảo vệ, trông giữ xe, soát vé. Chuẩn bị cho dịp lễ hội Suối Mỡ diễn ra từ ngày 4 đến 6-5, đơn vị phối hợp với UBND xã Nghĩa Phương bố trí, sắp xếp hàng quán phục vụ khách du lịch. 

Theo ông Phạm Quang Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, từ ngày 27 đến chiều 30 - 4, Khu du lịch đã đón hơn 10 nghìn lượt khách (chỉ tính khách mua vé lên thác).Trong đó, ngày 27-4 có hơn 1,1 nghìn lượt người; 28-4 có 2,3 nghìn lượt; 29-4 có 2,8 nghìn lượt khách và cao điểm ngày 30 - 4 có hơn 3,9 nghìn lượt. Hiện giá vé người lớn là 20 nghìn đồng/lượt. Nhiều đoàn khách từ các tỉnh: Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa đã đến Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ dịp này. 

Mặc dù các địa phương, đơn vị quản lý khu, điểm du lịch đã rất cố gắng nhưng ở một số nơi vẫn xuất hiện những hình ảnh chưa đẹp. Một số người dù đã được cảnh báo vẫn đốt lửa nướng thịt, gà, dẫn tới nguy cơ cháy rừng. Ở Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, nhiều hàng quán bật loa to, còn hiện tượng ăn xin, xem bói tay, bói bài; một số khách du lịch còn xả rác không đúng chỗ. 

{keywords}

Tại khu vực Nhà hát văn, Kku du lịch sinh thái Suối Mỡ có 6 bàn bói tay, xem tướng, bói bài phục vụ "thượng khách". 

{keywords}

Hình ảnh chụp dọc đường lên thác Suối Mỡ. 

{keywords}

Trò chơi ném phi tiêu, 20 nghìn đồng 7 phi tiêu xuất hiện tại Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ. 

Để khu, điểm du lịch của tỉnh sạch sẽ, trong lành, mong rằng mỗi người hãy có ý thức bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định; đồng thời chính quyền địa phương, ban quản lý các khu, điểm du lịch cần có biện pháp xử lý, nhắc nhở, ngăn ngừa những hành động có tính chất mê tín dị đoan, cờ bạc biến tướng.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...