Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Chính sách mới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Miễn phí tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng tại Đà Nẵng

Cập nhật: 08:51 ngày 23/05/2020
Thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương miễn phí vé tham quan nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trên toàn thành phố trong vòng ba tháng, nhằm thực hiện kích cầu du lịch, từng bước khôi phục hoạt động của ngành du lịch và các ngành phụ trợ sau ảnh hướng của dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Đà Nẵng miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng của thành phố gồm Bảo tàng điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đối với khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan tại các địa điểm trên. Thời gian áp dụng là ba tháng, kể từ ngày 1/6 đến ngày 31/8.

{keywords}

Du khách được miễn phí tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn từ ngày 1/6 đến 31/8.

Mục đích của việc miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn Đà Nẵng nhằm tiếp tục tăng cường thu hút khách du lịch để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; kích thích các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các chương trình du lịch đưa khách đến Đà Nẵng; gián tiếp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp dịch vụ, du lịch và các doanh nghiệp phụ trợ ngành du lịch.

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch của thành phố Đà Nẵng. Ước tính tổng thiệt hại trực tiếp của ngành du lịch thành phố 6 tháng đầu năm là 5.672 tỷ đồng. Lượng lao động phục vụ du lịch thất nghiệp, đang tạm nghỉ tại các doanh nghiệp tính đến tháng 5/2020 là 35.860 người, chiếm 92% tổng số lao động du lịch. 

Hiện thành phố Đà Nẵng đang huy động và ưu tiên nguồn lực để triển khai ngay Kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch với Chương trình “Danang Thank You”; giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” vào tháng 6 tới. 

Đến nay, có gần 120 đơn vị đăng ký tham gia với mức giảm giá sâu từ 30-50% các dịch vụ du lịch. Ước tính tổng kinh phí các doanh nghiệp du lịch, hàng không, khu điểm du lịch tư nhân, nhà hàng, khách sạn, xe vận chuyển, tàu du lịch và các cơ sở dịch vụ khác… khi tham gia chương trình kích cầu du lịch khoảng từ 15-20 tỷ đồng.

Hoạt động du lịch “Mùa nước đổ” sẽ khai mạc ngày 30/5
Ngày 22/5, bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết: Hoạt động du lịch “Mùa nước đổ” năm 2020 huyện Mù Cang Chải sẽ chính thức khai mạc ngày 30/5, nhằm hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.
Khai thác ba loại hình du lịch trọng tâm đất Phượng Hoàng
(BGĐT) - Sau gần một nhiệm kỳ tập trung đầu tư, bản đồ du lịch Yên Dũng (Bắc Giang) đã có nhiều điểm ấn tượng. Ba loại hình trọng tâm: Văn hóa-tâm linh; thể thao-giải trí và sinh thái-nghỉ dưỡng đang tạo nên những nét mới cho vùng đất Phượng Hoàng.
Bắc Giang: Xin chủ trương cho phép thương nhân Trung Quốc được nhập cảnh bằng visa du lịch
(BGĐT)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn vừa ký văn bản yêu cầu Sở Công Thương thực hiện các giải pháp xúc tiến, tiêu thụ vải thiều; thường xuyên nắm chắc tình hình thị trường, hằng ngày báo cáo tình hình, kết quả tiêu thụ và giá bán vải thiều với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thời gian thực hiện từ nay đến hết vụ vải thiều.
“Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”
Đây là chương trình do Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch phát động từ ngày 1/6 đến hết năm 2020 nhằm sớm phục hồi ngành du lịch sau quãng nghỉ dài bởi dịch bệnh Covid-19. Nhiều địa phương, doanh nghiệp lữ hành ngay lập tức đã đưa ra các gói kích cầu, giảm giá với mục tiêu lấy thị trường nội địa làm trọng tâm.
Đặc sắc Tuần du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An"
Ngày 16/5, tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra các hoạt động đặc sắc mở đầu Tuần du lịch Ninh Bình với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” năm 2020. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tỉnh Ninh Bình không tổ chức lễ khai mạc sự kiện này, nhưng sự kiện vẫn thu hút rất đông nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia sáng tác.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...