Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Điểm đến
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đưa Mũi Né trở thành điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2030

Cập nhật: 14:51 ngày 12/05/2020
Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng vật chất; thu hút các nhà đầu tư chiến lược để phát triển Khu du lịch Mũi Né trở thành một điểm đến hấp dẫn hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2030… là một trong những mục tiêu quan trọng của đề án “Định hướng phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành.
Đề án là cơ sở để xây dựng các chương trình hành động và kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. Với thế mạnh sẵn có, du lịch Bình Thuận có thể phát triển theo bốn chủ đề chính: Du lịch biển, giải trí; du lịch thám hiểm và thể thao; du lịch chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng; công tác kết hợp nghỉ dưỡng. 
{keywords}

Biển Mũi Né luôn thu hút đông đảo du khách đến nghỉ dưỡng và chơi các môn thể thao trên biển.

Ngoài ra, du lịch Bình Thuận có thể phát triển theo các chủ đề thay thế khác như: du lịch siêu sang, mua sắm và lịch sử văn hóa.

Thực hiện Đề án này, Bình Thuận sẽ tập trung thực hiện 18 sáng kiến then chốt với 9 sáng kiến chủ đạo nhằm đáp ứng nhu cầu của những khách hàng mục tiêu như: Bến du thuyền mang tính biểu tượng, trung tâm mua sắm ngoài trời, các hoạt động thám hiểm sinh thái, khu phức hợp thể thao đa năng…

Bên cạnh đó, 9 sáng kiến về hạ tầng và điều kiện hỗ trợ sẽ được ưu tiên hàng đầu, giúp du khách rút ngắn thời gian tới tỉnh Bình Thuận như: Nâng cấp tàu hỏa, xây mới đường cao tốc, sân bay, giao thông đường thủy cùng các nhu cầu cấp thiết quan trọng tương đương như chương trình quản lý chất thải hướng tới “Điểm đến xanh” và các nỗ lực chống xâm thực để bảo vệ các bãi biển.

Cùng với việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định 1772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bình Thuận phấn đấu sẽ đón 9 triệu lượt khách trong năm 2025 (trong đó khách quốc tế là 2,4 triệu lượt) và đến năm 2030 sẽ đón 14 triệu lượt khách (với 5,5 triệu lượt khách quốc tế).

Đà Nẵng lọt top 7 điểm đến hàng đầu thế giới
Trang web du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor đã tôn vinh Đà Nẵng trong Top Điểm đến thịnh hành thế giới (Trending Destinations).
Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan virus SARS-CoV-2
Ngày 27-2, trong khuôn khổ kênh trao đổi thường xuyên với các cơ quan y tế của Mỹ, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức cuộc họp trực tuyến (teleconference) với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC).
Xây dựng điểm đến du lịch bền vững
(BGĐT) - Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, thời gian qua, bức tranh phát triển du lịch có nhiều khởi sắc. Đây là nền tảng cho việc xây dựng điểm đến du lịch bền vững.
Những điểm đến hấp dẫn dịp đón năm mới 2020
(BGĐT) - Nghỉ Tết 2020 là thời điểm lý tưởng để vi vu du lịch, “tự thưởng” cho mình những chuyến đi thú vị sau một năm dài làm việc mệt mỏi. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn có thêm lựa chọn điểm tham quan nhân dịp đón năm mới.
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hoàn tất điểm đến cuối cùng
Khởi động vào tháng 10 vừa qua tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, sau gần hai tháng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy, thể hiện tình cảm thiêng liêng với đất nước tại nhiều địa phương, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 đã khép lại tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...