Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Điểm đến
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Các khu, điểm du lịch ở Bắc Giang tấp nập dịp nghỉ lễ

Cập nhật: 17:24 ngày 01/05/2022
(BGĐT)-Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày. Ở các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không khí đông vui. Đây là dịp để nhiều người nghỉ ngơi, vui chơi sau một thời gian dài các hoạt động tập trung đông người bị hạn chế bởi dịch Covid-19. 
Tại Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ (Lục Nam) trong ngày 30/4 và mùng 1/5 có khoảng 20 nghìn khách đến tham quan, vãn cảnh. Dịp nghỉ lễ năm nay trùng vào lễ hội Suối Mỡ nên khách tham quan khá đông. Phần lớn khách đi theo nhóm bạn bè, cơ quan, gia đình. Các đoàn đi từ 24 người trở lên được giảm giá vé từ 20-30%. 
{keywords}

Hàng nghìn khách tham quan đến Khu Du lịch sinh thái Suối Mỡ (Lục Nam) trong ngày 30/4 và 1/5.

Ông Dương Văn Học, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ cho biết: Mặc dù buổi sáng ngày 1/5, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trời mưa, không khí lạnh tràn về song khách vẫn rất đông. 

Ngoài huy động 100% nhân lực hiện có, Ban Quản lý còn thuê khoảng 20 nhân công ở địa phương tham gia làm nhiệm vụ như xếp xe, kiểm soát người ra vào, điều tiết giao thông, vệ sinh môi trường, bảo vệ… Các lực lượng của xã Nghĩa Phương cũng được huy động tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

{keywords}

Du khách tham quan chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng).

Ở các khu vực như: Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, Khe Rỗ, Đồng Cao (Sơn Động), bản Ven (Yên Thế); chùa Vĩnh Nghiêm, Thiền viện Trúc Lâm Phượng hoàng (Yên Dũng); chùa Bổ Đà (Việt Yên); cây Dã hương (Lạng Giang) cũng tấp nập khách tham quan. 

Để kích cầu du lịch, tăng lượng khách, dịp này, Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử áp dụng khuyến mại mua 3 vé cáp treo được tặng 1 vé. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Giám đốc Vận hành Khu du lịch cho biết: Nhận định lượng khách đi du lịch tăng trong dịp nghỉ lễ, nhân viên ở các bộ phận được huy động tối đa để phục vụ. 40 ca bin cáp treo,15 xe điện của đơn vị vận hành hết công suất. Trong 2 ngày (30 và 1/5), nơi đây đón khoảng 6 nghìn  khách tham quan, trong đó khoảng 50% mua vé đi cáp treo. 

{keywords}

Nhiều khách trong và ngoài tỉnh đến Khu Du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động) trong dịp nghỉ lễ. 

Huyện Lục Ngạn dịp này cũng đón nhiều đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm, nhất là tại điểm du lịch hồ Cấm Sơn. Bà Nguyễn Thị Năm, Trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện cho biết: Trước dịp nghỉ lễ, đơn vị có văn bản gửi Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách du lịch trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... tại các khu, điểm du lịch, nhà vườn. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tiếp nhận ý kiến phản ánh của du khách. 

{keywords}

Công viên giải trí Wedding Land (TP Bắc Giang) được nhiều người lựa chọn dịp nghỉ lễ năm nay.

Cũng trong dịp này, nhiều người lựa chọn những điểm đến tại TP Bắc Giang.  Tại phim trường Đa Mai, du khách thích thú hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức các món ăn giữa đồng quê. Ở đền Xương Giang, Ban tổ chức bố trí đội văn nghệ phục vụ khách từ ngày 30/4 đến 2/5, khách tham quan có thể hát giao lưu. Tại công viên Wedding Land (xã Song Mai), bình quân mỗi ngày đón gần 2 nghìn lượt khách từ nhiều tỉnh, thành phố đến vui chơi, chụp ảnh. Nơi đây có các hạng mục suối Rồng, thác Tiên, hồ sinh thái, vườn Nhật Bản, khu ẩm thực, phim trường mô phỏng khu kiến trúc, phong cảnh phố cổ Hội An, Hàn Quốc, Nhật Bản. Năm nay, đơn vị đưa vào hoạt động nhiều hạng mục mới trong đó có khu nghỉ dưỡng với bể bơi và đầy đủ dịch vụ ăn uống nên nhiều gia đình đặt phòng cả kỳ nghỉ. 

{keywords}

Khách tham quan phim trường Đa Mai (TP Bắc Giang).

Tương tự, các khu vui chơi, giải trí, hàng quán, siêu thị nhộn nhịp, sôi động. Siêu thị GO Bắc Giang mỗi ngày thu hút 7-8 nghìn người, tăng gấp hai lần so với kỳ nghỉ năm ngoái. Dòng người nườm nượp lên xuống cầu thang, khu vực ăn uống và vui chơi của trẻ em; ở quầy thu ngân, nhân viên siêu thị luôn tay làm việc. Theo quản lý siêu thị, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, đơn vị đã chuẩn bị lượng hàng tăng khoảng 20% so với dịp cuối tuần khác và thực hiện nhiều chương trình khuyến mại. Buổi chiều và tối hằng ngày, tại Quảng trường 3/2, Công viên Hoàng Hoa Thám cũng đón hàng nghìn người đến vui chơi. 

{keywords}

Nhiều đoàn kết hợp tổ chức họp lớp, tham quan tại đền Xương Giang (TP Bắc Giang). 

Ngoài đến các khu điểm, du lịch, vui chơi, dịp nghỉ lễ năm nay, việc tổ chức liên hoan gặp mặt, họp lớp, về quê sum họp gia đình cũng diễn ra. Chị Vũ Như Xuân, quê ở TP Bắc Giang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh hơn 20 năm nay chia sẻ: "Kỳ nghỉ năm nay, tôi và 2 người bạn đồng hương đáp máy bay từ TP Hồ Chí Minh về Bắc Giang để họp lớp. Được tham quan Thiền viện Trúc Lâm Phượng hoàng, chùa Vĩnh Nghiêm, liên hoan gặp mặt, giao lưu văn nghệ với các bạn, chúng tôi cảm rất vui và tự hào khi thấy quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển".

{keywords}

Nhiều người đến Siêu thị GO (TP Bắc Giang) vui chơi, mua sắm.

Từ nay đến ngày 3/5, hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí của người dân vẫn tiếp diễn. Để kỳ nghỉ thực sự vui vẻ, an toàn, ý nghĩa, mỗi người dân, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ cần nâng cao ý thức chấp hành quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường… Mặt khác, chính quyền, ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm; nhất là các hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bài ảnh: Nhóm PV

Dịp 30/4, khách đi cáp treo tại Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử được khuyến mại "3 tặng 1"
(BGĐT) - Nhận định lượng khách sẽ tăng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Ban Quản lý (BQL) vận hành Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang) đang tập trung chỉnh trang, làm đẹp các khu vực, bảo đảm đón khách trong điều kiện tốt nhất.
Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tour kín chỗ, nguy cơ các điểm du lịch quá tải
Theo các công ty du lịch, với 4 ngày nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách dự báo tăng mạnh. Nhiều tour du lịch, dịch vụ đã kín chỗ. Xu hướng khách tự đi là chính nên một số điểm du lịch có khả năng quá tải.
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...