Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Điểm đến
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Làng Sen

Cập nhật: 15:54 ngày 08/05/2023
Sáng 8/5, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, Lễ hội Làng Sen năm 2023 nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 - 2023) sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 19/5 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phần lễ gồm: Sáng 12/5 diễn ra Lễ diễu hành từ Quảng trường Hồ Chí Minh về quê Bác. Lúc 20 giờ ngày 12/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh diễn ra khai mạc Lễ hội Làng Sen và chương trình nghệ thuật "Người mẹ Làng Sen". 

Lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ và dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, đền Chung Sơn vào sáng 18/5. Lễ bế mạc Lễ hội Làng Sen 2023 và chương trình nghệ thuật "Từ Làng Sen đến thành phố mang tên Hồ Chí Minh" vào lúc 20 giờ ngày 19/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

{keywords}

Một tiết mục khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022.

Các hoạt động phần hội gồm: Liên hoan tiếng hát Làng Sen tỉnh Nghệ An năm 2023; Cuộc thi ẩm thực chế biến món ăn từ Sen; trưng bày các chuyên đề "Những tấm gương bình dị mà cao quý", chuyên đề "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người"; trình diễn dân ca Ví, Giặm và giao lưu biểu diễn nghệ thuật; Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến năm 2022 trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc thi "Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Nghệ An"; tổ chức trò chơi dân gian gắn với hoạt động tuổi thơ của Bác Hồ…

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết thêm, từ năm 1981, phong trào ca hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng ra đời với tên gọi "Liên hoan tiếng hát Làng Sen". Đến năm 2002, "Liên hoan tiếng hát Làng Sen" được tỉnh Nghệ An nâng cấp thành "Lễ hội Làng Sen" quy mô cấp tỉnh (tổ chức hàng năm) và toàn quốc (5 năm tổ chức một lần vào dịp sinh nhật Bác).

Ngay từ những năm đầu tổ chức, Lễ hội Làng Sen thu hút đông đảo nhân dân, kiều bào, du khách quốc tế hưởng ứng, tham dự. Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu, quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Long trọng kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy
Sáng 6/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"; 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Nội dung chính trong thư Bác Hồ gửi hội nghị cán bộ y tế ngày 27/2/1955
Bức thư Bác viết được đăng ở Báo Nhân dân số 362, ngày 27/2/1955, ngắn gọn chỉ hơn 300 từ, nhưng đã thể hiện ba nội dung hết sức quan trọng của ngành y tế, đó là: Phải thật thà đoàn kết; Thương yêu người bệnh; Xây dựng nền y học nước nhà. Với ý nghĩa đó, từ năm 1985, ngày 27/2 hằng năm được lấy làm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ đối với Công an nhân dân và lực lượng Cảnh vệ
Sáng 16/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/2/1953-16/2/2023) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ III.

Vĩnh Phúc kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng và 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh
Sáng 3/2, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (2/3/1963-2/3/2023).
TP Bắc Giang phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023
(BGĐT) - Ngày 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang, UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...