Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Lượng khách đến Cô Tô đạt kỷ lục

Cập nhật: 11:40 ngày 02/05/2017
(BGĐT)- Kể từ khi có điện lưới quốc gia ( tháng 10-2013), diện mạo huyện đảo Cô Tô đổi thay từng ngày. Được sự quan tâm của tỉnh Quảng Ninh, nhiều công trình như cầu cảng, đường phố, công sở, hạ tầng du lịch trên đảo được cải tạo nâng cấp và đầu tư xây dựng mới. Đặc biệt nhà hàng, khách sạn cao tầng mọc lên san sát.
{keywords}
Huyện đảo Cô Tô đổi thay từng ngày.
Còn nhớ năm 2013 ra thăm đảo chúng tôi phải ngủ nhờ Nhà khách của UBND huyện hoặc phòng làm việc của cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện. Vậy mà nay toàn huyện có khoảng 2.500 phòng khách sạn, tăng 500 phòng so năm 2016.
Mặc dù hạ tầng du lịch phát triển nhanh, song mấy ngày nghỉ lễ các nhà hàng, khách sạn, tàu thủy, xe điện… đều “cháy” hàng bởi lượng khách đổ về Cô Tô đạt con số kỷ lục, khoảng 15.000 người, cao nhất từ trước đến nay. Đó là chưa kể những ngày đầu kỳ nghỉ lễ nhiều du khách không đặt được vé tàu thủy ra đảo. Anh Nguyễn Văn Hòa, quản lý Nhà khách UBND huyện phân trần với chúng tôi: “Các anh thông cảm ngủ ghép giúp tôi, vì tất cả nhà nghỉ, khách sạn trên đảo đều hết phòng”. 
Lượng khách đến với Cô Tô tăng kỷ lục kéo theo nhiều hệ lụy. Rác thải tràn lan, bụi bay mù mịt mỗi khi xe qua, an toàn vệ sinh thực phẩm không bảo đảm, giá cả leo thang…là điều không tránh khỏi. 
Dưới đây là một số hình ảnh tại Cô Tô dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay:

{keywords}
Du khách đợi tàu tại cầu cảng.

{keywords}
Từng đoàn xe nối đuôi đưa khách ra thăm đảo.

{keywords}
Khách du lịch thích thú chụp ảnh lưu niệm bên bãi đá ven biển.

Hải Ngân


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...