Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xúc tiến du lịch Bắc Kinh tại Hà Nội

Cập nhật: 17:23 ngày 28/05/2017
Chương trình xúc tiến du lịch Bắc Kinh 2017 vừa diễn ra tại Hà Nội.

{keywords}

Tử Cấm Thành-một điểm tham quan nổi tiếng của Bắc Kinh. (Ảnh: Business Insider)

Chương trình nhằm quảng bá, giới thiệu tuyến điểm du lịch mới tới thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc nhằm thu hút du khách Việt Nam - một thị trường du lịch gần và quan trọng đối với ngành du lịch Trung Quốc, góp phần đẩy mạnh hiệu quả hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước.

Đến dự có lãnh đạo Ủy ban Phát triển Du lịch Bắc Kinh, lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam, Sở Du lịch Hà Nội cùng nhiều đơn vị lữ hành.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Ủy ban Phát triển Du lịch Bắc Kinh cho rằng, chương trình xúc tiến du lịch lần này sẽ mang đến cơ hội cho du khách Việt Nam khám phá vẻ đẹp của Bắc Kinh.

Phía Bắc Kinh không ngừng cải thiện môi trường du lịch trong thời gian qua, bằng chứng là việc có hơn 500 cửa hàng ở Bắc Kinh phục vụ việc hoàn thuế cho du khách.

Trong chương trình xúc tiến du lịch Bắc Kinh tại Hà Nội 2017, đại diện Ủy ban Phát triển Du lịch Bắc Kinh đã giới thiệu những sản phẩm du lịch độc đáo, như: Di sản thế giới, thể thao vận động, bảo tàng, đông y dưỡng sinh…

Tại buổi lễ, ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, cũng khẳng định: “Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, thị trường khách du lịch Trung Quốc được đánh giá là trọng điểm. Qua chương trình xúc tiến du lịch lần này, tôi mong muốn cả Bắc Kinh lẫn Thủ đô Hà Nội đều nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch để phục vụ khách tốt hơn”.

Cũng theo ông Chung, năm 2016, Việt Nam đón 10 triệu khách quốc tế, trong đó khách Trung Quốc chiếm 27% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

5 tháng đầu năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 5,2 triệu lượt, trong đó khách Trung Quốc chiếm 1,57 triệu lượt, tăng 55,7% so với cùng kỳ. Hằng năm, có trên 2 triệu người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...