Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khách Nga, Trung Quốc chiếm hơn 80% khách quốc tế đến Nha Trang

Cập nhật: 10:47 ngày 20/10/2017
Khách Nga và Trung Quốc là 2 dòng khách quốc tế chiếm lĩnh thị trường khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa từ đầu năm đến nay.
{keywords}
Khách đi du lịch đến Nha Trang.

Theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 5 năm nay, khách Trung Quốc đến Nha Trang - Khánh Hòa đạt hơn 84.800 lượt, trong tháng 6 đạt gần 93.000 lượt, tháng 7 đạt hơn 123.700 lượt và trong tháng 8 đạt hơn 126.700 lượt.

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm nay, khách Trung Quốc đạt gần 800.000 lượt, tăng hơn 219% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 10 năm nay, bình quân mỗi ngày tháp bà Ponagar Nha Trang đón khoảng 2.000-2.500 lượt khách/ngày, còn Danh thắng Hòn Chồng đón trung bình từ 1.500-2.000 lượt khách/ngày, giảm 10-15% so với các tháng trước. Đây là 2 địa điểm du lịch truyền thống nằm ở nội đô Nha Trang.

Hiện nay khách Nga, Trung Quốc là 2 dòng khách chiếm hơn 80% dòng khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa.

Do đó, nhằm đa dạng thị trường khách quốc tế đến Nha Trang, thời gian gần đây UBND tỉnh Khánh Hòa liên tiếp tổ chức các cuộc họp với ngành du lịch để bàn giải pháp phát triển du lịch bền vững, gìn giữ thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cần sớm tìm phương án căn cơ để “hút” dòng khách quốc tế truyền thống như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Úc… Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp du lịch tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển, coi sản phẩm của doanh nghiệp khác là sản phẩm chung của ngành du lịch…

Trước đó, vào hôm 18-10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Trước mắt, phía đối tác của tỉnh Khánh Hòa cam kết nghiên cứu tăng tần suất chuyến bay, mở đường bay nội địa, quốc tế mới đến Cam Ranh trong tương lai gần…

Được biết, hiện nay ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng đã tăng cường xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh thành phố Nha Trang xinh đẹp với các nước Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong 9 tháng năm 2017, doanh thu hoạt động du lịch toàn tỉnh đạt hơn 12.800 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách lưu trú đạt hơn 4,3 triệu lượt (tăng gần 19%), còn khách quốc tế đạt hơn 1,5 triệu lượt, (tăng hơn 72%).

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...