Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đi phượt ở rừng Sơn Trà, một du khách Philippines bị lạc được ngư dân ứng cứu

Cập nhật: 14:11 ngày 20/06/2018
Sáng 20-6, Ban chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà xác nhận một du khách người Philippines bị lạc trong rừng Sơn Trà đêm qua (19-6) đã được ngư dân ứng cứu kịp thời.
{keywords}

Các lực lượng chức năng thực hiện cứu hộ tại rừng Sơn Trà.

Ông Trần Quanh Chánh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà cho biết, khoảng 21 giờ tối 19-6, các lực lượng chức năng nhận được tin, một du khách người Philippines bị lạc trong rừng Sơn Trà vừa được ứng cứu.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 19-6, một nhóm du khách gồm 3 người mang quốc tịch Philippines bị lạc mất 1 thành viên khi đi phượt ở rừng Sơn Trà, đoạn từ cây Đa ngàn năm đến Mũi Nghê. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm không thành, các du khách còn lại đã báo cho lực lượng chức năng để tìm sự trợ giúp.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng bao gồm Công an quận Sơn Trà, Ban quản lý bán đảo, ban chỉ huy quân sự quận, biên phòng... đã phối hợp tổ chức cứu hộ.

Được biết, nhóm cứu hộ thứ nhất xuất phát từ 18 giờ đến 19 giờ 30 phút, xẻ rừng, xem xét từng ngóc ngách rừng trên tuyến nhưng không có kết quả.

Ngay sau đó, nhóm thứ hai xuất phát lúc 19 giờ 45 phút tiếp tục băng rừng trong đêm để tìm kiếm nạn nhân.

Đến 21 giờ cùng ngày, trong khi các lực lượng đang tìm kiếm thì tin từ nhóm du khách (ở nơi lưu trú) báo về, ngư dân địa phương đã phát hiện tiếng kêu cứu của du khách trên ghềnh đá bán đảo và đã đưa du khách vào bờ an toàn bằng đường biển trong đêm.

Ông Chánh cũng cho biết, nhóm du khách trên không đăng ký và không thông báo cho các cơ quan chức năng địa phương khi đi phượt ở rừng Sơn Trà. “Điều này rất nguy hiểm, đặc biệt là với du khách không am hiểu về địa hình, đường đi trong rừng Sơn Trà. Chúng tôi khuyến cáo người dân không nên liều lĩnh thực hiện việc khám phá các khu vực rừng núi mà không có sự hướng dẫn của các lực lượng chức năng địa phương” , ông Chính cho hay.

Đi phượt là một hình thức du lịch mạo hiểm dã ngoại ngoài trời ở những nơi hoang dã. Người tham gia chỉ có phương tiện di chuyển duy nhất chính là đôi chân của mình, thường thì phải tự mang vác đồ và đi vào rừng, núi, bản làng xa trung tâm, không có phương tiện giao thông, thậm chí là nguy hiểm. 

Đây là một cách du lịch ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Hồi tháng 5-2018, một phượt thủ Việt Nam đã tử nạn khi thực hiện trekking tại cung đường Tà Năng - Phan Dũng cũng do bị lạc và ngã xuống nước.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...