Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Những điểm đáng chú ý tại Diễn đàn cấp cao du lịch tháng 12

Cập nhật: 08:50 ngày 29/11/2018
Là diễn đàn du lịch quy mô 1.500 khách, Travel & Tourism Summit quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ.

Diễn đàn Cấp cao du lịch Việt Nam 2018 (Travel & Tourism Summit 2018) được tổ chức ngày 5 đến 6-12 tại khách sạn Intercontinental Keangnam Landmark, Hà Nội. So với các diễn đàn, hội nghị về du lịch từng tổ chức tại Việt Nam, sự kiện này có nhiều điểm nổi bật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham gia chỉ đạo trực tiếp diễn đàn. Các phiên do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì.

{keywords}

Travel & Tourism Summit quy tụ nhiều chuyên gia trong nước, quốc tế với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ.

Sự kiện còn có sự tham gia của nhiều khách VIP như ông Tony Fernandes - CEO AirAsia; Đại sứ Bruno Angelet - Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; ông Gareth Ward - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam; ông Brent Hill - Hội đồng Du lịch Nam Australia; bà Sunita Rajan - Phó Chủ tịch cấp cao kênh CNN. Ngoài ra, diễn đàn có các đại diện đến từ Tập đoàn Tư vấn Boston (Mỹ), Tổng cục Du lịch Singapore, Saigontourist, BIM Group, Tập đoàn Minor...

Đây là diễn đàn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 1.500 khách. Trong đó, phiên thứ nhất tổ chức ngày 5- 12 với chủ đề Sự cần thiết cơ cấu lại ngành và phát triển Du lịch Việt Nam theo hướng chất lượng, bền vững có quy mô tới 500 khách.

Với chủ đề phát triển Du lịch Việt Nam chất lượng, bền vững - tầm nhìn 2030, phiên thứ hai ngày 6-12 có 1.000 đại biểu. Đó là lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư hàng đầu về khách sạn, dịch vụ du lịch, lữ hành, vận tải hành khách, các dịch vụ đặc thù (như sân golf...).

Tại diễn đàn sẽ diễn ra Lễ ký kết 7-10 thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ đầu tư giữa các tập đoàn, nhà đầu tư quốc tế với đại diện Việt Nam để triển khai từ năm 2019, với tổng mức đầu tư lên tới 2 tỷ USD hoặc cao hơn.

Nhiều vấn đề sẽ được phân tích, thảo luận tại diễn đàn nhằm tìm kiếm các giải pháp chiến lược để cơ cấu lại ngành và phát triển du lịch Việt Nam tới năm 2030 theo hướng bền vững. Các nội dung rất đa dạng gồm phát triển hạ tầng và sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý điểm đến, thu hút đầu tư trong và nước ngoài, quảng bá du lịch quốc gia, ứng dụng công nghệ để quản lý du lịch và dịch vụ, quản lý môi trường...

Sắp diễn ra Hội thảo toàn quốc "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới"
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia đồng ý chủ trương tổ chức Hội thảo toàn quốc "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới". Thời gian dự kiến Hội thảo toàn quốc và làm việc với tỉnh Lai Châu từ ngày 5 đến 6-12-2018.
 
Du lịch "thông minh" thời 4.0: Kinh doanh trực tuyến lên ngôi
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến tất cả các khía cạnh của đời sống xã hội cũng như các ngành kinh tế. Và thị trường du lịch toàn cầu cũng không thể đứng ngoài “con sóng” ấy, với sự lên ngôi của xu hướng kinh doanh trực tuyến.
 
Tuần Văn hóa - Du lịch và lễ hội Tây Yên Tử được tổ chức vào năm 2019
(BGĐT) - Ngày 6-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang; khai hội Tây Yên Tử năm 2019 và xem xét ý tưởng sản xuất phim ca nhạc về Bắc Giang do doanh nghiệp Mười Duyên đề xuất. 
 
Theo VnExpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...