Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Miễn phí tham quan Yên Tử trong 2 ngày Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Cập nhật: 09:48 ngày 05/12/2018
Trong hai ngày 6 và 7-12 diễn ra Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308 - 2018), khách du lịch, đại biểu, phật tử và nhân dân sẽ được miễn phí tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh). Ngoài ra, khách du lịch, đại biểu, phật tử và nhân dân cũng sẽ được miễn, giảm phí sử dụng cáp treo lên Yên Tử, chùa Ngọa Vân trong hai ngày kể trên.

Theo công văn số 2417/UBND-QLĐT của UBND TP Uông Bí, chính quyền thành phố đã đồng ý với đề nghị của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về việc miễn thu phí tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử trong 2 ngày tổ chức Đại lễ trên.

{keywords}

Khám phá vẻ đẹp Yên Tử.

UBND TP Uông Bí giao Ban Quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan bố trí lực lượng, tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, chống ùn tắc giao thông cục bộ.

Nhân dịp đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm sẽ miễn phí sử dụng cáp treo lên Yên Tử cho các đại biểu và giảm giá vé đồng hạng từ 300.000 đồng xuống còn 150.000 đồng/người đối với phật tử, nhân dân hành hương về Yên Tử vào ngày 7-12. Công ty cổ phần Cáp treo Tâm Đức miễn vé cáp treo lên Ngọa Vân cho các đại biểu và giảm giá vé từ 180.000 đồng xuống còn 120.000 đồng/người đối với phật tử, người dân hành hương về Ngọa Vân vào ngày 6-12.

Trong khuôn khổ Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn còn có các chương trình: Hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm - đặc sắc tư tưởng văn hóa”, lễ truyền đăng “Phật giáo Trúc Lâm - hội tụ và lan tỏa”, lễ khánh thành giai đoạn I cung Trúc Lâm Yên Tử”, đại lễ cầu siêu tại chùa Ngọa Vân…

Lễ hội, Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Yên Tử dự kiến tổ chức từ ngày 14-2 đến hết ngày 20-2-2019
(BGĐT) - Ngày 3-12, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi họp triển khai kế hoạch, thống nhất một số nội dung tổ chức lễ khai hội Xuân 2019 và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử”. Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, TP, phòng, đơn vị liên quan.
 
Bí ẩn giống chè cổ Tây Yên Tử
(BGĐT)- Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động (Bắc Giang) tưởng chừng đã được con người khám phá hết. Nhưng núi rừng tự nhiên luôn ẩn giấu những điều kỳ thú mà nếu có cơ duyên sẽ biết được một phần rất nhỏ bí mật của đại ngàn. Chỉ từ một mẩu thông tin trong câu chuyện tưởng chừng như vu vơ, chúng tôi liền lên đường, bắt đầu hành trình đi tìm loài chè cổ thụ đang còn tồn tại ở rừng nguyên sinh Tây Yên Tử.
 
Báu vật Tây Yên Tử
(BGĐT) - Phía Tây của dãy Yên Tử với tầng tầng, lớp lớp di chỉ văn hóa, lịch sử, tôn giáo… khiến không ít người mỗi lần đến lại thêm một lần bất ngờ. Những di tích, công trình ấy được đặt trong quần thể rừng nguyên sinh độc đáo, đa dạng đã tạo nên báu vật của trời đất.
 
Lùi thời gian khai trương hệ thống cáp treo Tây Yên Tử vào cuối năm 2018
(BGĐT) - Theo kế hoạch, dự kiến vào dịp 2-9 tới, hệ thống cáp treo sẽ khai trương và khánh thành chùa Thượng Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, Sơn Động (Bắc Giang) nhằm phục vụ du khách. 
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...