Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

36 du khách đã xuống núi sau hai ngày mắc kẹt

Cập nhật: 15:03 ngày 01/12/2020
Đoàn cứu hộ 30 người đã đi bộ trên đường rừng, đưa 36 du khách TP HCM kẹt trên núi Tà Giang xuống trung tâm xã Thành Sơn, trưa 1/12.

Sau gần hai giờ đi bộ 10 km đường rừng, các du khách được đưa xuống núi, sức khỏe đều ổn định. Cả đoàn chia ra nhiều nhóm, lên ôtô rời địa phương để trở về TP HCM, ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết.

{keywords}

Trưa 1/12, 36 du khách TP HCM được đưa xuống núi Tà Giang sau hai ngày mắc kẹt. 

Sáng nay, trời ngớt mưa, nước suối đã rút. 30 người đoàn cứu hộ mang theo áo phao, thuốc men, dây thừng, lương thực... băng đường rừng để tiếp cận, dẫn đoàn khách du lịch xuống núi.

"Chúng tôi đã đặt biển cấm các tour du lịch hoạt động tự phát đến khu vực rừng nguy hiểm, nhất là xã Thành Sơn, nơi nhóm khách bị kẹt", ông Nhuận nói.

Đây là hai nhóm khách đến Khánh Sơn hôm 27/11, để đi trekking thảo nguyên Tà Giang. Họ thuê 9 người địa phương dẫn đường. Hôm 29/11, hai nhóm đã nhập chung một đoàn để trở về song gặp mưa lũ không thể xuống núi và mất liên lạc.

Những hôm kẹt trên núi, hai nhóm dựng lều trại để ở trong rừng. Đêm qua, khi có sóng điện thoại, họ đã gọi về thông báo vị trí.

Thảo nguyên Tà Giang cách TP Nha Trang 100 km, gần Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận). Từ thôn Tà Giang, du khách thường đi bộ khoảng 30 phút qua những con suối đá, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thảo nguyên.

Khánh Hòa mưa liên tục trong nhiều ngày do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông, khiến nhiều nơi ngập lũ, sạt lở.

Khánh Hòa: Đã liên lạc được với nhóm du khách đi phượt
Chính quyền địa phương đã liên lạc được với 36 du khách và 9 người dân mất liên lạc khi đi phượt ở núi Tà Giang, xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn, Khánh Hoà.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...