Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khám phá đất nước UAE

Cập nhật: 16:44 ngày 15/06/2021
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đội chủ nhà sẽ tranh tài tối nay với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, sở hữu những điều độc đáo thu hút du khách.
{keywords}

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là liên bang gồm 7 tiểu vương quốc: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Sharjah, Ras al Khaimah và Umm al Quwain. Mỗi tiểu vương quốc đều có gia đình hoàng tộc cầm quyền với văn hóa, truyền thống và phương ngữ khác nhau. Ngày nay, UAE trở thành quốc gia độc lập thống nhất. Thủ đô của UAE là Abu Dhabi. Tuy nhiên, Dubai là thành phố đông dân được du khách biết đến nhiều hơn.

{keywords}

Cuối tuần là thứ 6 và thứ 7: Ngày đầu tiên của tuần mới ở UAE là chủ nhật, thay vì thứ 2. Người đi làm và học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ thứ 6 và thứ 7. Phần lớn các quốc gia Ả Rập đều theo thời gian biểu này bởi thứ 6 được xem là ngày đặc biệt dành để cầu nguyện của tín đồ Hồi giáo (tôn giáo chính của thế giới Ả Rập). Các hoạt động vui chơi giải trí sẽ hạn chế trong ngày cầu nguyện, thứ 5 và thứ 7 là dịp lý tưởng để trải nghiệm du lịch tại đây.

{keywords}

Nếu du lịch UAE trong tháng lễ Ramadan (tháng thứ 9 theo lịch Hồi giáo), du khách cần tôn trọng các nghi lễ, phong tục đặc biệt của tín đồ Hồi giáo. Họ tin rằng trong tháng Ramadan, cổng thiên đường sẽ mở ra và cửa địa ngục đóng lại, mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ. Vào thời điểm này, mọi người dân Hồi giáo đều phải nhịn ăn, không hút thuốc, không sinh hoạt tình dục trong khoảng thời gian giữa lúc mặt trời mọc và lặn.

{keywords}

Nhiệt độ đầu hè ở UAE đã tăng mạnh trong những tuần gần đây. Đỉnh điểm đợt nắng nóng, khô hạn kéo dài trong suốt tháng 7 và tháng 8. Nhiệt độ cao nhất được ghi tại công viên năng lượng mặt trời ở thị trấn Sweihan, là 51,8 độ C, ngày 7/6. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với khí hậu nóng ở UAE ngay cả khi thi đấu vào ban đêm.

{keywords}

UAE là "nhà" của những tòa cao ốc chọc trời. Buji Khalifa (Dubai) với độ cao 828 m là tòa tháp cao nhất thế giới hiện tại. Ngoài ra, UAE cũng sở hữu hơn 40 công trình khác với độ cao ấn tượng từ 250 m trở lên. Dubai được xem là "thành phố trong mây" bởi tập trung nhiều tòa nhà chọc trời nhất tại UAE.

{keywords}

Quần đảo Palm (Dubai) gồm 3 hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới, được xây dựng theo hình cây cọ. Nơi đây được xem là thiên đường nghỉ mát với giới thượng lưu. Dọc bờ biển tập trung nhiều khách sạn hạng sang, các biệt thự, bến du thuyền, công viên nước, trung tâm mua sắm, nhà hàng và hơn 5.000 căn hộ cao cấp. Ảnh: Gulf News.

{keywords}

Người nước ngoài chiếm gần 80% toàn bộ dân số UAE. Điều này giúp UAE trở thành một trong những quốc gia trên thế giới có sự đa dạng, đặc sắc về văn hóa. Quốc gia này cũng đã nới lỏng quy định nhập tịch nhằm thu hút thêm nhân tài quốc tế. Ảnh: Unsplash

{keywords}

Lạc đà được xem là linh hồn trong truyền thống và văn hóa UAE: Lạc đà đi vào đời sống du mục, trở thành một phần quan trọng trong truyền thống và lịch sử đất nước. Du khách đến UAE đừng bỏ qua việc tham quan trang trại lạc đà, cưỡi lạc đà trên sa mạc hay uống sữa của loài vật này.

{keywords}

UAE không phải là nơi có nhiều tỷ phú nhất thế giới. Theo danh sách những người giàu nhất hành tinh của tạp chí Forbes, có 2.755 cá nhân sở hữu số tài sản tỷ USD ở 70 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Mỹ đứng đầu danh sách với 724 tỷ phú, Trung Quốc lọt top 2. Trong khi đó, UAE không nằm trong top 10 của danh sách này.

{keywords}

Những người giàu nuôi hổ, báo... làm thú cưng chỉ còn là quá khứ. Từ tháng 1/2017, nuôi những con vật nguy hiểm này bị coi là bất hợp pháp tại UAE. Quốc gia này đã thông qua luật cấm sở hữu tư nhân và buôn bán động vật hoang dã, nguy hiểm. Nếu bị bắt gặp dắt hổ, báo hay bất kỳ loài động vật hoang dã nào đi dạo ở Dubai, người dân có thể đối mặt với án tù, phạt đến 136.000 USD. Ảnh: Humaidalbuqaish

Theo Hà Nội mới

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...