Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phú Quốc tiêm vaccine 100% dân trên 18 tuổi trước khi mở cửa du lịch

Cập nhật: 15:43 ngày 24/09/2021
Toàn bộ dân trên 18 tuổi thành phố đảo sẽ được tiêm đủ 2 mũi vaccine, bảo đảm điều kiện an toàn, trước khi mở cửa du lịch, theo Chủ tịch UBND TP Phú Quốc.

Sáng 24/9, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết Bộ Y tế đã phân bổ vaccine cho Kiên Giang, trong đó có Phú Quốc để tiêm 2 mũi cho toàn dân. "Kế hoạch đón khách du lịch đến Phú Quốc bằng hộ chiếu vaccine không thể thiếu việc người dân được phủ vaccine. Điểm đến phải an toàn, du khách mới lựa chọn", ông Hưng nói.

{keywords}

Người dân TP Phú Quốc tiêm vaccine mũi 1. Ảnh: Ngọc Tài

Tiến sĩ Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, cho biết hôm nay tỉnh sẽ đưa ra Phú Quốc một lượng vaccine dự trữ để tiêm và sớm nhất đầu tuần sau Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh 300.000 liều. Một phần trong số này được chuyển ra Phú Quốc. Việc tiêm mũi 2 tuỳ thuộc vào loại vaccine tiêm mũi 1, trong đó thời gian giãn cách giữa 2 mũi dài nhất là vaccine AstraZenaca 8-12 tuần.

Dân số Phú Quốc khoảng 160.000 người, đã có 35% người đủ tuổi tiêm 1 mũi vaccine và 7% tiêm đủ 2 mũi. Hiện, thành phố còn hơn 100.000 dân trên 18 tuổi và 3.500 người lớn tuổi có bệnh nền chưa tiêm mũi 1. Trước đó, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nói Phú Quốc chưa thể đón khách quốc tế trong tháng 10 do chưa tiêm đủ vaccine cho người dân để bảo đảm điều kiện an toàn.

Ổ dịch tại Phú Quốc phát hiện ngày 21/9, đến nay ghi nhận 73 ca nhiễm, nâng tổng số ca mắc ở thành phố lên 78 ca. Hiện thành phố triển khai tổng lực công tác dập dịch để truy vết hết F0 và F1. Địa phương quyết tâm đến ngày 25/9 sẽ dập xong dịch và trở lại trạng thái "bình thường mới" từ 30/9.

Tính đến ngày 23/9, Kiên Giang phát hiện 4.874 ca nhiễm. Tỉnh có hơn 1,2 triệu người trên 18 tuổi, đến nay 243.000 người đã tiêm vaccine, trong đó hơn 50.000 người tiêm hai mũi. Tỉnh đã được phân bổ 371.000 liều vaccine.

Ổ dịch tại TP Phú Quốc đã tăng lên 57 ca F0
Đến trưa 22/9, chùm ca F0 tại phường An Thới, TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã tăng thêm 40 ca, nâng tổng số ca mắc tại ổ dịch này lên 57 ca. Toàn phường An Thới đã được phong tỏa để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.
Thủ tướng đồng ý về phương án thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc
Ngày 10/9, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 6345/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, Kiên Giang.
Thí điểm thu hút khách quốc tế đến Phú Quốc: "Cú hích'' để phục hồi du lịch
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, từ nay đến cuối năm, cần thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, dự kiến đón 2-3 triệu lượt người. Trước thông tin này, nhiều doanh nghiệp du lịch bày tỏ vui mừng, cho rằng đây chính là "cú hích" để nhanh chóng khôi phục lại thị trường du lịch vốn đang gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...