Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người Việt đi du lịch nước ngoài tăng cao

Cập nhật: 14:12 ngày 09/03/2022
Tour Dubai, Ấn Độ, Thái Lan... của các công ty lữ hành đang có lượng đặt lớn vì điều kiện đi lại khá thuận tiện, chỉ cần tiêm đủ vaccine và âm tính nCoV.

Kể từ khi các đường bay thương mại thường lệ được mở lại từ giữa tháng 2, các tour du lịch nước ngoài cũng bắt đầu sôi động trở lại. Tháng 3, Vietravel sẽ có 4 đoàn đi Dubai, 3 đoàn đi Thái Lan, một đoàn Maldives, một đoàn charter hành hương Ấn Độ và một đoàn Singapore. Dự kiến đầu tháng 4, công ty sẽ có thêm khách tới châu Âu, Australia và Mỹ.

{keywords}

Đoàn khách đầu tiên của Pan American Travel tại Dubai. 

Công ty Du lịch Châu Mỹ (Pan American Travel) vừa có hai đoàn khách đi Dubai. Từ nay tới tháng 4, công ty có hai lịch khởi hành hàng tuần đã có đủ 10-15 khách. Tour tiếp theo là châu Âu, Mỹ, Australia khởi hành vào đầu tháng 4 do thời gian xử lý visa lâu hơn.

Công ty Flamingo Redtours sẽ có hai đoàn khách du lịch Dubai vào ngày 28 và 30/4. Ngoài ra công ty cũng tổ chức các nhóm 5-10 người đi công tác kết hợp du lịch tại châu Âu, Mỹ.

Số lượng các đoàn khách đăng ký tour nước ngoài tăng 2-3 lần so với tháng trước và đều đặn hơn được coi là tín hiệu vui sau một thời gian dài thị trường du lịch outbound đóng băng. Du khách đang có xu hướng chọn những điểm đến rõ ràng về chính sách, đường bay gần và an toàn kiểm soát dịch. Quy định nhập cảnh đơn giản với xét nghiệm nCoV âm tính, tiêm đủ hai mũi vaccine, không cách ly đang thu hút du khách trở lại.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban tiếp thị Truyền thông Vietravel cho biết hiện các điểm được khách quan tâm nhiều nhất là Dubai, Thái Lan, Maldives... nhờ những chính sách thích ứng với trạng thái bình thường mới hậu Covid-19. Đặc biệt Dubai hút khách vì thủ tục đơn giản, chỉ cần tiêm đủ vaccine, không cần xét nghiệm nCoV và cách ly.

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng giám đốc Flamingo Redtours, cũng cho biết Dubai đang là điểm đến hút khách Việt nhờ 4 lý do. Thứ nhất, hiện những thị trường yêu thích của khách Việt như Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đại lục... đều chưa mở đăng ký visa. Thứ hai, những điểm đến đã mở như Thái Lan, Malaysia đường bay chưa thuận tiện, giá vé cao, tour mua sắm được hỗ trợ trước kia vẫn tạm dừng khiến giá cao gấp 2-3 lần trong khi Dubai hiện có đường bay đều đặn của hãng Emirates. Thứ ba, các dịch vụ ở thành phố này đã đầy đủ cho du khách. Cuối cùng, người Việt đang thật sự muốn đi du lịch, từng đi nhiều nơi nên chọn Dubai vì sành điệu, mới mẻ.

"Chính sách mở cửa còn phụ thuộc vào yếu tố của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ. Dubai có lợi thế là thành phố giàu có, số bác sĩ trên 10.000 dân cao, mật độ dân số không cao bằng nhiều thành phố du lịch khác nên các điều kiện đi lại không quá ngặt nghèo, ngay cả trong Covid-19", ông Ngô Văn Thỏa, Giám đốc Pan American Travel, nói về lý do các tour Dubai đông khách.

Không chỉ có tour, hiện khách du lịch đi tự túc nước ngoài cũng khá nhiều. Trên các diễn đàn du lịch, ngày càng nhiều người chia sẻ các bí quyết để có chuyến đi thuận lợi sau Covid-19. Với kinh nghiệm cá nhân kèm các thông tin hướng dẫn từ Tổng cục Du lịch các quốc gia, việc tìm kiếm và chuẩn bị giấy tờ nhập cảnh đã không còn quá khó khăn.

Một số du khách đi theo dạng tự túc cũng đã xin được visa vào châu Âu, Australia... và sẽ khởi hành trong thời gian tới.

Thông tin thêm về vụ xô xát tại Bắc Giang
Vụ chém người xảy ra tại TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) vào tối mùng 6/3 khiến dư luận xôn xao mấy ngày qua. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền đoạn clip quay lại góc camera mới ghi lại cảnh nhóm người xô xát ở phòng khách. 
Thủ tục để F0 nhận tiền bảo hiểm xã hội
Lấy được Giấy chứng nhận nghỉ ốm, người lao động mắc Covid-19 cần nộp cho công ty để làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH).
Bắc Giang: Nhiều đơn vị tăng cước vận tải hành khách
(BGĐT) - Sau khi xăng dầu liên tiếp tăng giá, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã điều chỉnh giá cước vận tải hành khách. Bên cạnh đó, một số tuyến xe dừng hoạt động.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...