Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Du lịch >> Trong nước - Quốc tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hai mẹ con du khách Hà Nội tử nạn trên biển Thiên Cầm

Cập nhật: 14:29 ngày 04/07/2022
Nhóm người từ Hà Nội vào biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tắm biển thì gặp tai nạn; trong đó có hai mẹ con bị nước cuốn trôi.
{keywords}

Thi thể người mẹ được tìm thấy.

Trưa 4/7, thông tin từ Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), tại bãi biển Thiên Cầm (thuộc thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai mẹ con tử vong và mất tích.

Khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, một nhóm 4 người ở Hà Nội xuống khu vực biển Thiên Cầm tắm, bất ngờ hai mẹ con trong một gia đình (chưa rõ danh tính) bị đuối nước.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh nhanh chóng lao xuống biển cứu người. Mặc dù được ứng cứu nhưng người mẹ đã tử vong, còn người con đang mất tích.

Đến hơn 10 giờ cùng ngày, lượng chức năng đã đưa thi thể người mẹ vào bờ và đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

"Hai du khách mới từ Hà Nội vào sáng nay (4/7), chúng tôi đang huy động tàu, thuyền để thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn", lãnh đạo Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm cho biết.

Được biết, 2 người đi cùng với các nạn nhân rất hoảng loạn, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, đang dần ổn định sức khỏe.

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Khen thưởng chiến sĩ công an giải cứu hơn 100 học sinh trong đêm mưa lũ
Ngày 4/7, Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho chiến sĩ Quan Ngọc Hoàng đang công tác tại phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ tại Trường THPT Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...