Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giải Việt dã Báo Bắc Giang lần thứ 40
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hướng tới Giải Việt dã Báo Bắc Giang năm 2023: Dốc sức tập luyện, sẵn sàng cho cuộc đua lớn

Cập nhật: 15:33 ngày 17/03/2023
(BGĐT) - Giải Việt dã truyền thống tranh cúp Báo Bắc Giang (gọi tắt là Giải Việt dã Báo Bắc Giang) lần thứ 40 sẽ khai mạc sáng 26/3 tại Quảng trường 3/2 (TP Bắc Giang). Những ngày này, các đơn vị, vận động viên (VĐV) tham dự đang dốc sức tập luyện, sẵn sàng bước vào cuộc đua với quyết tâm giành thành tích cao nhất. 

Ra quân đội hình mạnh nhất

Tại huyện Lạng Giang, 3 tuần qua, đơn vị chuyên môn đang tập trung cao độ cho công tác tuyển chọn, huấn luyện VĐV. Năm nay, ở nội dung việt dã, đoàn Lạng Giang có 24 VĐV tham gia chính thức, thi đấu đầy đủ các nội dung. 

So với năm 2022, chất lượng VĐV năm nay tốt hơn với nhiều gương mặt trẻ, triển vọng, được cọ xát qua một số giải việt dã của huyện như: Phạm Hoài Thương (SN 2009), Vũ Văn Thắng (SN 2008), Dương Thị Hường (SN 2009). Đây là những VĐV đã từng thi đấu, giành thành tích cao ở Giải Việt dã Báo Bắc Giang năm 2022.

{keywords}

Một buổi tập luyện của đoàn VĐV huyện Lạng Giang tham dự Giải Việt dã Báo Bắc Giang năm 2023.

Bà Đào Thị Mơ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lạng Giang cho biết, để tuyển chọn được VĐV xuất sắc từ các xã, thị trấn, trường học, ngày 12/2 huyện Lạng Giang tổ chức Giải việt dã truyền thống năm 2022. Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan trưng tập lực lượng huấn luyện viên (HLV), VĐV; xây dựng kế hoạch, phương án tập luyện. Trải qua 39 mùa giải, đoàn Lạng Giang từng 37 lần giành giải Nhất toàn đoàn. Năm nay, đoàn Lạng Giang đặt mục tiêu tiếp tục bảo vệ ngôi vô địch.

Tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, những ngày gần đây, vào cuối giờ chiều các ngày trong tuần (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật), các chiến sĩ trong đội hình thi chạy tập thể của Công an tỉnh tích cực rèn luyện. Những năm trước, đội hình thi đấu là các chiến sĩ tham gia nghĩa vụ quân sự song năm nay có sự thay đổi. Công an tỉnh tuyển chọn 60 VĐV tiêu biểu (trong đó có 7 VĐV dự bị) là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các phòng, đơn vị trực thuộc tham gia thi đấu. Hầu hết VĐV lần đầu tiên tham dự Giải, tuổi đời từ 21 đến 36, trong đó nòng cốt là đoàn viên. 

Thượng tá Phan Hồng Quyền, Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh cho biết: Để tuyển chọn những VĐV tiêu biểu, công tác rèn luyện, kiểm tra thể lực được Công an tỉnh quan tâm. 

Ngoài tham gia các giải thể thao của ngành, hằng tuần, các đơn vị trực thuộc dành ít nhất một buổi với thời gian 30 phút trong giờ làm việc để tổ chức rèn luyện thể lực theo Chỉ thị số 02 ngày 13/2/2020 của Bộ Công an; động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tự giác rèn luyện, tham gia các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên, mỗi tuần ít nhất 3 lần...

Lan tỏa tình yêu thể thao

Sau 2 năm tạm dừng và 1 năm phải cắt giảm nội dung thi đấu, Giải Việt dã Báo Bắc Giang lần thứ 40 năm 2023 sẽ khai mạc vào sáng 26/3 tại khu vực Quảng trường 3/2 (TP Bắc Giang). Giải do Báo Bắc Giang - Tỉnh đoàn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) - Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức.

{keywords}

Đội hình chạy tập thể của Công an tỉnh tham dự giải.

Theo Điều lệ, năm nay, mỗi huyện, TP được cử 4 đội tham dự các nội dung: Nam vô địch, nữ vô địch, nam trẻ, nữ trẻ; mỗi nội dung được đăng ký 4 VĐV thi đấu. Ở nội dung vô địch, nam thi đấu cự ly 6 km, nữ 3 km; ở giải trẻ, nam thi đấu cự ly 4,5 km, nữ 2,5 km. Đối với giải dành cho học sinh THCS (khối phòng GD&ĐT), mỗi phòng GD&ĐT huyện, TP được cử 1 đội nam, 1 đội nữ. 

Đối với giải chạy tập thể (53 người/khối), đối tượng thi đấu là VĐV khối các trường THCS, THPT, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh… và khối các câu lạc bộ dưỡng sinh của TP Bắc Giang. Ở nội dung Giải Việt dã năm nay, các huyện, TP đều có kế hoạch tập luyện sớm. Nhiều VĐV đã từng gắn bó từ 10-20 năm với giải vẫn nhiệt tình đăng ký thi tài, góp phần "truyền lửa", lan tỏa tình yêu thể thao trong các tầng lớp nhân dân.

Dự kiến tại giải năm nay sẽ có hơn 2 nghìn VĐV tham gia thi đấu. Ban tổ chức bố trí hơn 30 trọng tài tham gia làm nhiệm vụ ở điểm xuất phát, trên các cung đường chạy và về đích. Hiện việc khảo sát các tuyến đường chạy đã thực hiện xong. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế được Ban tổ chức lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống.

Ông Nguyễn Trọng Bắc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL, Phó trưởng Ban tổ chức Giải cho biết, qua các mùa giải, chất lượng thi đấu của các đoàn VĐV, VĐV năm sau cao hơn năm trước. Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2023, hầu hết các huyện, TP đều tổ chức giải việt dã để tuyển chọn các VĐV, tham gia đầy đủ các nội dung theo Điều lệ. Nhiều VĐV trẻ, triển vọng được phát hiện từ các giải phong trào ở cơ sở năm nay hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ, kịch tính.

Dự kiến tại Giải năm nay sẽ có hơn 2 nghìn VĐV tham gia thi đấu. Ban tổ chức bố trí hơn 30 trọng tài tham gia làm nhiệm vụ ở điểm xuất phát, trên các cung đường chạy và về đích. Việc khảo sát các tuyến đường chạy đã thực hiện xong. 

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế được Ban tổ chức lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị chu đáo. Cùng với việc vận động các nhà tài trợ cho Giải, chuẩn bị về cơ sở vật chất, Tiểu Ban Tuyên truyền, trang trí, khánh tiết phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Dự kiến, hơn 200 pano, phướn, băng zôn sẽ được treo, đặt ở các tuyến đường chính, khu vực quảng trường 3/2. Với sự chuẩn bị chu đáo, Giải Việt dã Báo Bắc Giang lần thứ 40 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người yêu thể thao.

Bài, ảnh: Công Doanh

Lục Ngạn: Tổ chức Giải việt dã “Chinh phục non thiêng Am Vãi”
(BGĐT) - Ngày 5/3, UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức Giải việt dã “Chinh phục non thiêng Am Vãi” lần thứ Nhất năm 2023.
Hơn 300 VĐV tham gia Giải Việt dã truyền thống huyện Lạng Giang lần thứ 43
(BGĐT) - Hướng tới Giải Việt dã truyền thống Báo Bắc Giang, ngày 12/2, huyện Lạng Giang tổ chức Giải Việt dã truyền thống huyện lần thứ  43 năm 2023.
Yên Dũng: Trao 8 bộ giải cho VĐV tham dự Giải việt dã “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại”
(BGĐT) – Nằm trong chương trình lễ hội xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang”, sáng 4/2 (tức 14 tháng Giêng năm Quý Mão), UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại” lần thứ III - năm 2023 với 345 vận động viên (VĐV) tham gia.
Gần 250 VĐV sẽ tham gia Giải việt dã “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại”
(BGĐT) - Theo UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang), Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại” lần thứ III - năm 2023 sẽ khai mạc sáng 4/2/2023 (tức 14 tháng Giêng năm Quý Mão) tại sân vận động Nham Biền. Năm nay, Giải thu hút gần 250 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên tham dự.




Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...