Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giải Việt dã Báo Bắc Giang lần thứ 40
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Những chân chạy có duyên với Giải Việt dã Báo Bắc Giang

Cập nhật: 10:09 ngày 21/03/2023
(BGĐT) - Không phải vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp, không được đào tạo bài bản song với niềm đam mê, nhiều người đã có hàng chục năm tham gia Giải Việt dã Báo Bắc Giang, truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu thể thao tới mọi người.

Nữ vận động viên ''chân đất''

{keywords}

VĐV Nguyễn Thị Lan.

Đó là cái tên nhiều người thường gọi chị Nguyễn Thị Lan (SN 1972) - VĐV chạy nghiệp dư hiện sinh sống ở tổ dân phố số 8, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang). Chị Lan hiện là tổ trưởng tổ dân phố, đồng thời làm việc cho một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn TP. Khi còn là học sinh tiểu học, chị Lan rất thích môn chạy. 

Nhà ở gần sân bóng Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang, mỗi sáng chị dậy rất sớm để chạy, rèn sức khỏe. Sau này, chị tích cực tham gia giải việt dã do TP Bắc Giang tổ chức, giành nhiều giải cao, được chọn tham gia thi tài ở Giải Việt dã Báo Bắc Giang. Đây là giải thể thao quy mô lớn, quy tụ hàng nghìn VĐV tham gia với nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó có những VĐV chuyên nghiệp, xuất sắc từng thi đấu tại các giải quốc gia, khu vực về "đầu quân" cho các huyện, TP - quê hương của họ. Ở các mùa giải, chị Lan chạy nội dung vô địch nữ, cự ly 3 km và thường về đích trong tốp 5 VĐV có thành tích xuất sắc nhất.

Hơn 10 năm liên tục tham gia Giải Việt dã Báo Bắc Giang, chị Lan có rất nhiều kỷ niệm song đáng nhớ nhất là năm 2022. Giải tổ chức tháng 4, thời điểm đó, chị bị chấn thương bắp chân do trước đó tham gia Giải chạy Marathon Tây Hồ (Hà Nội). Vì đam mê và tinh thần ''màu cờ sắc áo'' của TP, chị vẫn đăng ký tham dự. Khi chạy được nửa quãng đường, vết thương tái phát, bắp chân đau nhức, không thể nhấc nổi, tưởng chừng phải bỏ cuộc nhưng chị quyết tâm, nén cơn đau, bứt phá về đích, cùng các VĐV mang về tấm Huy chương Bạc nội dung vô địch đồng đội nữ cho TP Bắc Giang. Đến thời điểm này, chị cũng là VĐV nữ lớn tuổi nhất, nhiều năm tham gia nội dung nữ vô địch tại giải; truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ tham gia chạy rèn luyện sức khỏe.

Được biết, ngoài Giải Việt dã Báo Bắc Giang, chị Lan còn tham dự nhiều giải chạy marathon do các đơn vị, tỉnh, TP tổ chức, giành nhiều Huy chương Vàng, Bạc. 10 năm trở lại đây, mỗi năm, chị tham dự từ 5 đến 7 giải chạy trong nước. Điều đặc biệt đối với nữ VĐV này là chị luôn chạy chân đất, không đi giày, kể cả cự ly 21 km, 30 km, 42 km. Vì thế, mọi người hay gọi vui là ''chị Lan chân đất'' hay VĐV ''chân đất''. Tuy đã ngoài tuổi 50 nhưng tình yêu thể thao của chị vẫn cháy bỏng. 

Dù mưa, rét, mỗi sáng, chị vẫn dành thời gian chạy khoảng 21 km trên địa bàn TP Bắc Giang và các huyện lân cận. Hiện chị là thành viên của Câu lạc bộ (CLB) 98Runners (CLB chạy bộ Bắc Giang) với hơn 300 thành viên tham gia. Thường xuyên chạy nên hiếm khi chị bị ốm vặt, cơ thể khỏe mạnh, luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Vừa tập luyện thể thao nhưng chị Lan vẫn hoàn thành tốt công việc của tổ dân phố, công ty. Bản thân chị từng 25 lần tham gia hiến máu nhân đạo.

20 năm trên đường chạy

{keywords}

VĐV Hà Văn Dược.

Anh Hà Văn Dược (SN 1982), thôn 5, xã An Hà (Lạng Giang) tham gia Giải Việt dã Báo Bắc Giang lần đầu vào năm 2003. Là nông dân thuần túy, làm hơn 1,7 mẫu ruộng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, công việc khá bận rộn song anh rất tích cực tham gia các giải chạy do huyện, tỉnh tổ chức. 

Hồi còn là học sinh THCS, anh từng giành nhiều giải cao ở các cuộc thi cấp huyện. Cũng từ giải phong trào do địa phương tổ chức đã giúp anh có cơ hội tham gia Giải Việt dã Báo Bắc Giang. 20 năm liên tục trên đường đua, anh giành nhiều giải Nhất, Nhì, Ba ở nội dung vô địch nam 6 km.

Thi đấu, cọ xát nhiều năm tại Giải Việt dã Báo Bắc Giang đã giúp anh Dược trưởng thành hơn để chinh phục những đỉnh cao mới. Để có thể lực tốt, giữ vững phong độ thi đấu, ngoài thường xuyên duy trì chạy 15 km và đi bộ 5 km/ngày, anh Dược còn tham khảo giáo án do nhiều huấn luyện viên điền kinh có uy tín cung cấp, kết hợp sưu tầm tài liệu trên Internet, video liên quan đến kỹ thuật chạy. Tại Đại hội TDTT tỉnh Bắc Giang tổ chức tháng 9/2022, anh xuất sắc giành Huy chương Vàng cự ly 1.500 m. 

Cũng trong năm 2022, tại Giải Việt dã Báo Bắc Giang, anh giành Huy chương Vàng nội dung vô địch đồng đội nam, cự ly 6 km, đồng thời giành thành tích cao tại các giải: Marathon Hạ Long (giải Nhì), cự ly 21 km, marathon Hải Phòng (giải Ba), cự ly 10 km, marathon nội dung hỗn hợp (chạy 10 km, bơi 1 km) tại Trà Cổ (Quảng Ninh) về đích thứ 9. Năm nay, anh dự kiến sẽ tham dự 10 giải chạy do các tỉnh, TP tổ chức.

Những ngày này, ngoài chăm chỉ việc đồng áng, anh Dược vẫn tranh thủ rèn luyện các bài tập để tham dự Giải Việt dã Báo Bắc Giang năm 2023 tổ chức vào ngày 26/3 tới. Mục tiêu anh đặt ra ít nhất là giải Nhì nội dung vô địch nam, cự ly 6 km. "Thành công không phải ngẫu nhiên đến mà cần phải có đam mê, kiên trì và quá trình rèn luyện bền bỉ. Nếu các bạn trẻ yêu thích môn chạy, muốn chinh phục những đỉnh cao mới hãy đặt ra mục tiêu, luôn cố gắng, nỗ lực hết mình", anh Dược chia sẻ.

Tuổi trẻ, giải thưởng nhiều

{keywords}

VĐV Nguyễn Mạnh Khôi trên đường đua.

Năm nay, dù mới bước sang tuổi 21 nhưng chàng trai trẻ Nguyễn Mạnh Khôi (SN 2002), tổ dân phố Ngoài Hạ, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên), hiện là sinh viên Trường Cao đẳng công nghiệp quốc phòng Hà Nội có 12 năm liên tục tham gia Giải Việt dã Báo Bắc Giang. Vốn yêu thích môn chạy từ nhỏ, năm 2011, đang học lớp 4, lần đầu tiên Khôi được huyện Tân Yên chọn tham gia thi đấu tại Giải và được Ban tổ chức trao giải VĐV trẻ tuổi nhất. Ở giải trẻ cự ly 4,5 km, Nguyễn Mạnh Khôi thường được xướng tên lên bục nhận giải Nhất, Nhì.

12 năm tham gia các giải chạy, dù không phải VĐV chuyên nghiệp nhưng thành tích của Khôi rất đáng tự hào. 3 năm học THPT, chàng trai trẻ giành 1 giải Nhất, 4 giải Nhì nội dung cự ly 1.500 m và 800 m tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Giang do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, được chọn tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. 

Với năng khiếu vượt trội, Khôi thường xuyên được chọn tham gia hội thao dân quân tự vệ của huyện, tỉnh và Quân khu 1 với nhiều nội dung phối hợp (bắn súng, ném lựu đạn, chạy), giành nhiều giải cao. Điển hình, tháng 9/2022, Nguyễn Mạnh Khôi tham gia hội thao Trung đội dân quân cơ động do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, giành giải Nhất ba môn quân sự phối hợp, gồm: Bắn súng Tiểu liên AK bài 1; ném lựu đạn xa đúng hướng; chạy vũ trang 3.000 m (thành tích 11 phút 05 giây 23).

Từ năm 2018 đến nay, tại Giải Việt dã Báo Bắc Giang, Khôi thi đấu nội dung vô địch nam cự ly 6 km, nằm trong top 10 VĐV có thành tích cao nhất. Tại Giải việt dã “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại”, Giải chạy cộng đồng VPBank Bắc Giang Marathon “Bước chạy tới Đỉnh thiêng ” do UBND huyện Yên Dũng, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức, Nguyễn Mạnh Khôi đều góp mặt. Mẹ của Khôi làm nghề tự do song rất yêu thể thao, từng tham gia nhiều giải điền kinh cấp huyện; bố và em trai mê bóng đá. 

Tham gia Giải Việt dã Báo Bắc Giang, anh học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật, chiến thuật thi đấu của các VĐV chuyên nghiệp như Phạm Tiến Sản (Tân Yên), Nguyễn Thị Oanh (Lạng Giang). Đặc biệt, thầy giáo Nguyễn Văn Hoàng dạy môn Thể dục, Trường THCS thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) là người luôn dìu dắt, đồng hành, hỗ trợ anh trong suốt hơn 10 năm thi đấu.

Bài, ảnh: Công Doanh

Hơn 1 nghìn cán bộ, người dân TP Bắc Giang tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
(BGĐT) - Sáng 18/3, tại Quảng trường 3/2, UBND TP Bắc Giang (Bắc Giang) tổ chức phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. 
Hướng tới Giải Việt dã Báo Bắc Giang năm 2023: Dốc sức tập luyện, sẵn sàng cho cuộc đua lớn
(BGĐT) - Giải Việt dã truyền thống tranh cúp Báo Bắc Giang (gọi tắt là Giải Việt dã Báo Bắc Giang) lần thứ 40 sẽ khai mạc sáng 26/3 tại Quảng trường 3/2 (TP Bắc Giang). Những ngày này, các đơn vị, vận động viên (VĐV) tham dự đang dốc sức tập luyện, sẵn sàng bước vào cuộc đua với quyết tâm giành thành tích cao nhất. 
Gần 130 VĐV tham dự Giải Vô địch võ thuật tỉnh Bắc Giang năm 2023
(BGĐT) - Sáng ngày 14/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương (Yên Thế), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Yên Thế tổ chức khai mạc Giải Vô địch võ thuật tỉnh Bắc Giang năm 2023. 
(BGĐT)-Sáng ngày 14/3, Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương (Yên Thế), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Yên Thế tổ chức khai mạc giải vô địch võ thuật tỉnh Bắc Giang. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...