Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn theo 6 tiêu chí chất lượng cao

Cập nhật: 16:13 ngày 24/11/2014
(BGĐT)- Ngày 24-11, Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang tổ chức Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2014-2015.

{keywords}

Các đồng chí: Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND tỉnh; ngài Chang Jaeyun, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cắt băng khánh thành Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn. Ảnh: Việt Hưng.

Đến dự có các đồng chí: Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Đức Lân, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề; ngài Chang Jaeyun, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cùng ngài Chang Jae Yun, Trưởng đại diện Văn phòng KOICA (cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc) tại Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp, tình nguyện viên Hàn Quốc tại Bắc Giang...

Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang được đầu tư xây dựng từ năm 2010 với tổng vốn đầu tư 16 triệu USD. Trong đó, 10 triệu USD vốn không hoàn lại do KOICA tài trợ, 6 triệu USD vốn đối ứng từ tỉnh Bắc Giang. Đến nay, trường cơ bản hoàn thành các hạng mục theo dự án. Năm học 2014-2015, trường tuyển sinh hơn 400 sinh viên, vượt chỉ tiêu 35%. Năm học đầu tiên, nhà trường từng bước ứng dụng công nghệ mô phỏng vào giảng dạy, đổi mới phương pháp đào tạo, thành lập Trung tâm phát triển nhân lực VKTech, tiếp tục đào tạo giảng viên...

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Chang Jaeyun, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Hàn Quốc là điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển; đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao là hướng đi đúng đắn trong xu thế hiện nay. Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ mọi nguồn lực cần thiết cho hoạt động nhà trường. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ Hàn Quốc, Văn phòng KOICA, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đồng chí mong muốn nhà trường là biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Hàn, tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhiều phía và khẳng định tỉnh Bắc Giang sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà trường phát triển. 

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới. Đồng thời đề nghị nhà trường làm tốt công tác kiểm định chất lượng dạy nghề, từng bước thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo, đặc biệt là các nghề trọng điểm; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tiên tiến; tập trung phát triển đội ngũ giáo viên; phấn đấu đạt quy mô đào tạo cho 2000 sinh viên/năm; 80% sinh viên ra trường có nghề đúng chuyên ngành đào tạo. Bộ trưởng đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện xây dựng trường đạt 6 tiêu chí chất lượng cao được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm quy mô đào tạo; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm; trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo; tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo viên, quản lý, đào tạo của  trường... 

Nhân dịp này, 7 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng trường. Đại diện 11 doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao tặng hơn 150 triệu đồng cho Quỹ học bổng VKTech của trường.

Hồng Hiếu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...