Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại học Huế sẽ tuyển 13.150 chỉ tiêu cho năm 2017

Cập nhật: 09:27 ngày 12/02/2017
Chiều 11-2, Tiến sĩ (TS) Nguyễn Công Hào, Phó trưởng ban Khảo thí, Đại học (ĐH) Huế, cho biết dự kiến ĐH Huế sẽ tuyển 13.150 chỉ tiêu ở tất cả các hệ đào tạo trong năm 2017.

{keywords}

ĐH Huế dự kiến tuyển sinh hơn 13 nghìn chỉ tiêu ở các hệ đào tạo trong năm 2017 - Ảnh: Nhật Linh

Cụ thể, ĐH Huế dự kiến sẽ tuyển 12.965 chỉ tiêu hệ đại học, trong đó có 12.794 theo phương thức xét tuyển và 171 chỉ tiêu theo phương thức khác. Ngoài ra, còn tuyển sinh thêm 140 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Năm nay, hầu hết các khoa, trường, phân viện thành viên của ĐH Huế đều có sự tăng, giảm số lượng chỉ tiêu tuyển sinh nhưng không đáng kể. Theo đó, tăng cao nhất là ĐH Luật với 150 chỉ tiêu.

Riêng ĐH Nông lâm ngừng tuyển sinh ngành Công thôn hệ đại học. Thay vào đó, nhà trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Bệnh học thủy sản hệ đại học.

Trường ĐH Sư phạm và Khoa giáo dục thể chất đều tuyển thêm chỉ tiêu ngành mới là Giáo dục quốc phòng - an ninh.

140 chỉ tiêu tuyển sinh ở hệ cao đẳng năm nay của ĐH Huế thuộc về Trường ĐH Nông lâm với hai ngành Chăn nuôi (80 chỉ tiêu) và Nuôi trồng thủy sản (60 chỉ tiêu).

Một điểm mới là trong kỳ tuyển sinh năm nay, ĐH Huế có nhiều ngành sử dụng tổ hợp môn thi mới để xét tuyển như ngành Luật kinh tế của ĐH Luật; ngành Kinh tế của ĐH Kinh tế; ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục quốc phòng - an ninh của ĐH Sư phạm… Tất cả các tổ hợp môn thi mới này chỉ được xét tuyển tối đa 75% chỉ tiêu của ngành.

Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...