Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kỳ thi THPT quốc gia 2017: Mỗi phòng có một giảng viên Đại học và một giáo viên THPT coi thi

Cập nhật: 15:29 ngày 07/03/2017
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn đề nghị huy động giảng viên tham gia coi thi THPT quốc gia trên cả nước, bảo đảm đúng tinh thần quy chế mỗi phòng thi có một giảng viên Đại học (ĐH) và một giáo viên THPT coi thi.

{keywords}

Giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh coi thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 - Ảnh: Như Hùng.

Các trường ĐH đều khẳng định sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ nhưng cũng cùng chung nỗi lo lắng: làm sao bảo đảm an toàn, thuận lợi cho các thầy cô tham gia coi thi...

Lo điều kiện đi lại, ăn ở

Giáo sư, Tiến sĩ (GS.TS) Vũ Văn Hóa - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội - cho biết năm 2016 trường huy động hơn 300 giảng viên ĐH tham gia coi thi. Tuy nhiên năm nay, theo đề nghị của Bộ GD-ĐT, trường sẽ huy động tổng số 700 người tham gia coi thi.

“Số lượng giảng viên coi thi năm nay tăng gấp đôi năm ngoái. Nhưng do xác định phải đi các tỉnh xa, nên trường sẽ huy động toàn bộ giảng viên trẻ và cử 5-7 cán bộ nòng cốt tham gia chỉ đạo đoàn.

Để công tác coi thi hiệu quả, an toàn, 700 giảng viên này sẽ được tập huấn trước khi phân về các địa phương. Ngoài phổ biến quy chế thi, trường cũng sẽ đặt ra những tiêu chuẩn, quy định cụ thể để bảo đảm an toàn trong đi lại, sinh hoạt cho các thầy cô” - ông Hóa nói.

“Khó huy động 100% giảng viên tham gia coi thi”

Theo tính toán của một chuyên gia tuyển sinh, nếu số thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 là hơn 1 triệu người thì với quy tắc 24 thí sinh/phòng thi, dự kiến có 40.000 - 45.000 giảng viên ĐH sẽ được huy động tham gia coi thi.

Phó GS.TS Nguyễn Văn Thư - Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cho rằng đối với các điểm thi ở vùng sâu vùng xa, việc di chuyển, ăn ở trong các ngày thi là vấn đề đáng lưu tâm.

Hơn nữa, mọi năm kỳ thi THPT quốc gia vào tháng 7 là thời điểm các trường đã hoàn tất việc thi học kỳ. Năm nay kỳ thi rơi vào tháng 6, lúc này ở các trường vẫn đang diễn ra thi học kỳ. Như vậy, các trường phải cân đối giảng viên sao cho phù hợp với lịch thi học kỳ của trường (đã thông báo từ đầu học kỳ).

“Do đó, đối tượng đi coi thi khó có thể bảo đảm tất cả đều là giảng viên. Trường có thể phải huy động thêm cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ này trong trường hợp cần số lượng cán bộ coi thi nhiều” - ông Thư nói.

TS Mỵ Giang Sơn - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn - cho biết rất khó huy động 100% giảng viên tham gia. Năm 2016, Trường ĐH Sài Gòn bố trí xe đưa giảng viên về tỉnh làm nhiệm vụ coi thi. Không phải tất cả giảng viên đều coi đủ 8 buổi nên sau 3, 4 hay 5 buổi thi, trường phải bố trí xe đưa giảng viên trở về vì đường đi rất xa.

Ông Sơn đề xuất các tỉnh cũng cần bố trí phương án tổ chức xe đưa đón giảng viên đi coi thi. Bởi lẽ nếu để giảng viên tự đi bằng xe cá nhân thì “thứ nhất nguy hiểm, thứ hai có thể có sự cố không bảo đảm đúng thời gian thực hiện nhiệm vụ”.

“Năm ngoái, chúng tôi huy động 100% giảng viên, cán bộ có trình độ ĐH trở lên đi coi thi. Người nào vắng phải có chứng minh cụ thể và được sự đồng ý của hiệu trưởng. Vậy mà cuối cùng số lượng vẫn không đủ, phải huy động thêm sinh viên năm 4. Nếu giảng viên không muốn đi coi thi, họ vẫn có đủ lý do để có thể đối phó” - ông Sơn nói.

Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...