Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gần 44 nghìn học sinh huyện Việt Yên đón năm học 2017-2018

Cập nhật: 18:02 ngày 05/09/2017
(BGĐT) - Ngày 5-9, hơn 44 nghìn học sinh của 79 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Việt Yên tưng bừng đón năm học mới 2017 – 2018. 
{keywords}
Tỉnh đoàn Bắc Giang, Công ty TNHH Canon Việt Nam tặng xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn Trường THCS Việt Tiến.
ảnh: Đỗ Tập

Năm học 2016 – 2017, ngành Giáo dục huyện Việt Yên đã triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT về đổi mới giáo dục theo hướng thực chất, bền vững, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục được quan tâm đầu tư, đặc biệt là giáo dục mầm non. Những chủ trương đổi mới của ngành được chỉ đạo nghiêm túc, linh hoạt, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Năm học 2017-2018, ngành Giáo dục huyện Việt Yên tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng dạy, học tiếng Anh, Tin học. 

{keywords}
Học sinh Trường THCS Việt Tiến chơi kéo co sau buổi Lễ khai giảng.
ảnh: Hoàng Thương

Nhân dịp khai giảng năm học mới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện đã tặng thầy và trò các nhà trường nơi đến thăm những bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Cũng nhân dịp này, nhiều giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ các cấp uỷ, chính quyền và các nhà hảo tâm.

* Cùng ngày, Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Nếnh (Việt Yên) tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018. Đây là hệ thống trường tư thục lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Năm học này, hệ thống có gần 1 nghìn học sinh các bậc mầm non, tiểu học, THPT. 


{keywords}
Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày khai giảng do học sinh Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm biểu diễn.
ảnh: Mai Toan

Nhờ nỗ lực đổi mới công tác quản lý và dạy học nên chất lượng giáo dục của nhà trường những năm qua có nhiều chuyển biến. Năm học mới, nhà trường phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động giỏi, sáng tạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực". Khối mầm non, tiểu học duy trì hiệu quả mô hình giáo dục quốc tế song ngữ. Bên cạnh đó, chú trọng khai thác, phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất đã được đầu tư, nhà trường tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy học. Tăng cường kỷ cương, nền nếp, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Chú trọng công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo, qua đó góp phần giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống cho học sinh. 

Tại lễ khai giảng, nhà trường trao học bổng tổng giá trị 30 triệu đồng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích trong học tập, rèn luyện.

PV-CTV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...