Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Các đồng chí lãnh đạo T.Ư, tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

Cập nhật: 12:46 ngày 05/09/2017
(BGĐT) - Ngày 5-9, gần 433 nghìn học sinh ở 836 trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tưng bừng đón năm học mới 2017-2018. Các đồng chí lãnh đạo T.Ư, tỉnh Bắc Giang đã tới dự, chia vui với cán bộ, giáo viên, học sinh một số trường học.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tặng hoa, quà cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

*Tại TP Bắc Giang, các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Sỹ Nhận, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang). 

Trường THCS Lê Quý Đôn được khởi công xây dựng tháng 7-2016 (tại Khu dân cư số 2, phường Xương Giang) trên cơ sở thực hiện Đề án “Phát triển trường THCS trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2015-2025” do UBND tỉnh phê duyệt. Nhà trường được xây dựng trên tổng diện tích hơn 15,9 nghìn m2, kinh phí đầu tư gần 70 tỷ đồng. Đến nay, Trường đã hoàn thành các hạng mục với 31 phòng học, phòng bộ môn; 14 phòng hành chính, quản trị, thư viện, nhà ăn, nhà ở bán trú cho giáo viên và học sinh; hệ thống sân chơi, tập luyện thể thao… Năm học 2017-2018, tập thể cán bộ, giáo viên và hơn 600 học sinh nhà trường tự hào khi được học tập trong ngôi trường mới với cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học. 

{keywords}

Đồng chí Bùi Văn Hải tặng hoa, quà cho Trường THCS Lê Quý Đôn.

Sau khi nghe lãnh đạo nhà trường đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy đánh hồi trống khai giảng năm học mới; các đồng chí lãnh đạo T.Ư, tỉnh tặng hoa chúc mừng; đồng thời trao các phần quà gồm 1 bộ Internet tivi, 2 bộ máy vi tính, 2 bộ bàn bóng bàn cho nhà trường.

* Cũng trong buổi sáng, các đồng chí lãnh đạo T.Ư, tỉnh đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Năm học mới, nhà trường tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả; nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh, tin học; phấn đấu hơn 65% học sinh dự thi các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa đạt giải. 

Tại đây, các đồng chí lãnh đạo tặng 50 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất); 2 bộ máy vi tính cho học sinh và nhà trường; Công ty cổ phần Giấy Hải Tiến trao 2 nghìn quyển vở cho học sinh.

* Tại huyện Yên Dũng, đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng tại Trường THCS thị trấn Neo (Yên Dũng). Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Yên Dũng.

{keywords}

Đồng chí Thân Văn Khoa tặng hoa Trường THCS thị trấn Neo (Yên Dũng).

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Thân Văn Khoa trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường THCS thị trấn Neo. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí cũng tặng hoa và trao quà cho nhà trường. 

Nhân dịp này, đồng chí Thân Văn Khoa cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Yên Dũng thăm, tặng quà Trường Mầm non Nham Sơn và Trường Mầm non An Lạc, thị trấn Neo.

* Tại Lục Nam: đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng ở Trường THPT Cẩm Lý (Lục Nam). 

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Linh tặng quà Trường THPT Cẩm Lý  (Lục Nam).

Năm học vừa qua, thầy và trò Trường THPT Cẩm Lý có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, nhà trường có 17 học sinh đoạt giải. Năm học mới, Trường THPT Cẩm Lý tiếp tục đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, đổi mới phương pháp quản lý, dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho các em, đồng thời khắc phục tồn tại, hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Linh trao tặng nhà trường 01 bộ Internet Tivi.

* Nhân ngày khai trường, Công ty TNHH Canon Việt Nam trao tặng 25 chiếc xe đạp, 01 chiếc máy in hiệu Canon cho nhà trường. Được biết, hoạt động này nằm trong dự án “Canon - Nâng bước chân em tới trường”. Trong dự án này, Công ty TNHH Canon Việt Nam trao tặng 140 chiếc xe đạp cho các em học sinh 8 trường thuộc 5 huyện: Lục Nam, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Yên Dũng và Việt Yên.

Tại huyện Hiệp Hòa, đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ khai giảng tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Hiệp Hòa. 

{keywords}

Đồng chí Lại Thanh Sơn trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hiệp Hòa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ thi đua, tặng hoa và một bộ internet tivi cho Trung tâm. Dịp này, Công ty cổ phần đường bộ Bắc Giang tặng nhà trường một chiếc laptop.

* Tại huyện Tân Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái dự Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Việt Lập (Tân Yên). Cùng dự có đại diện Sở Giáo dục và Đào đạo, Huyện ủy Tân Yên.

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng khai giảng Trường THCS Việt Lập.

Tại đây, đồng chí Dương Văn Thái tặng nhà trường 1 màn hình ti vi phục vụ việc dạy và học. 

Cùng thời gian, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Huyện ủy Tân Yên, Công ty TNHH Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) thăm, chúc mừng và tặng hai suất quà cho thầy và trò Trường Mầm non Việt Lập và Trường THCS Việt Lập, mỗi suất quà trị giá 10 triệu đồng. 

* Tại huyện Yên Thế, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự Lễ khai giảng tại Trường THCS Canh Nậu.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng tặng quà cho Trường THCS Canh Nậu.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Thị Thu Hồng tặng nhà trường 1 nghìn cuốn vở học sinh. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Agribank 2 Bắc Giang, Chi nhánh Viettel Yên Thế trao 15 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cùng đại diện lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Yên Thế đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Yên Thế. 

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương trao máy vi tính cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Yên Thế.

Tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường; đồng thời, tặng nhà trường một bộ máy vi tính. Nhân dịp này, Công ty cổ phần Bất động sản Hà Quang (Khánh Hòa) tặng 40 suất quà với tổng giá trị 20 triệu đồng cho học sinh nhà trường. Tập đoàn Bảo Việt trao quỹ học bổng 30 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện.

Cùng ngày, đồng chí Lê Ánh Dương cùng các đại biểu đến thăm, tặng 151 suất quà cho các học sinh là người dân tộc thiểu số Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Thượng (Yên Thế). Các phần quà do Công ty cổ phần Bất động sản Hà Quang tài trợ với giá trị 500 nghìn đồng/suất. 

* Tại huyện Lục Ngạn: đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và một số đơn vị quân đội, doanh nghiệp đóng trên địa bàn dự lễ khai giảng năm học mới, trao hoa và tặng 1 bộ Internet ti vi cho thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Lục Ngạn..

{keywords}

Đồng chí Từ Minh Hải tặng hoa và bộ Internet tivi cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Lục Ngạn.

*Tại huyện Việt Yên, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường Tiểu học Bích Sơn (Việt Yên). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Việt Yên.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà  tặng hoa và 1 bộ smart tivi  cho Trường Tiểu học Bích Sơn (Việt Yên).

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tặng trường một bộ ti vi. Lãnh đạo huyện Việt Yên, một số doanh nghiệp tặng nhiều phần quà chia vui với cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

* Tại huyện Sơn Động: đồng chí Trần Văn Lâm, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, tặng quà học sinh nghèo tại xã Dương Hưu và Long Sơn. 

Tại đây, đồng chí tặng 2 nghìn cuốn vở cho học sinh Trường Tiểu học của hai xã Long Sơn và Dương Hưu; tặng 20 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho học sinh nghèo học giỏi của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS và Trường Tiểu học xã Dương Hưu. 

{keywords}

Đồng chí Trần Văn Lâm trao tặng 1 nghìn cuốn vở cho học sinh Trường Tiểu học xã Long Sơn. 

Nhóm PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...