Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Năm học 2017-2018: Đổi mới, sáng tạo, thi đua “dạy tốt, học tốt”

Cập nhật: 09:02 ngày 06/09/2017
(BGĐT) - Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, bước vào năm học mới 2017-2018, thầy và trò các nhà trường quyết tâm thi đua "dạy tốt, học tốt", tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.
{keywords}

Học sinh Trường Tiểu học Bích Sơn (Việt Yên) vui đón năm học mới. Ảnh: Mai Toan.

Niềm vui ở những ngôi trường mới

Năm học này, thầy và trò Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang) vui mừng khi được dạy và học trong ngôi trường mới. Khởi công xây dựng từ tháng 7-2016 (tại khu dân cư số 2, phường Xương Giang) theo Đề án “Phát triển trường THCS trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2015-2025” do UBND tỉnh phê duyệt, đến nay, Trường hoàn thành 31 phòng học, phòng bộ môn; 14 phòng hành chính, quản trị, thư viện, nhà ăn, nhà ở bán trú cho giáo viên, học sinh… Tổng diện tích hơn 15,9 nghìn m2, kinh phí đầu tư gần 70 tỷ đồng. Có được cơ sở vật chất khang trang, hiện đại là nhờ sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương. Trường sẽ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Năm học mới, tập thể cán bộ, giáo viên và hơn 600 học sinh nhà trường xác định rõ mục tiêu phấn đấu, đổi  mới, sáng tạo trong giảng dạy,  học tập. Thầy Nguyễn Trọng Thủy, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi: "Chúng tôi quan tâm tạo không khí thân thiện, phát huy tính chủ động của giáo viên, học sinh, xây dựng trường trở thành trường trọng điểm chất lượng cao của TP và tỉnh".

Đón năm học mới, từ nguồn ngân sách hỗ trợ và xã hội hóa, nhiều địa phương đưa vào sử dụng công trình trường, lớp học mới với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Tiêu biểu là: Trường Mầm non An Lạc, thị trấn Neo (Yên Dũng); nhà đa năng, phòng học, phòng công vụ ở các trường: THPT Phương Sơn (Lục Nam), THPT Tân Yên số 1, THPT Bố Hạ (Yên Thế); THCS Tự Lạn (Việt Yên)...

Đầu tư trang thiết bị hiện đại

So với những năm trước,  năm nay, trang thiết bị ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lục Ngạn được trang bị đồng bộ, hiện đại hơn. Trường có 14 lớp, 428 học sinh. Các phòng học có đủ máy chiếu, ti vi, hệ thống máy vi tính kết nối Internet. Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí "Trường học thân thiện, học sinh tích cực". Cũng nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Dương Hưu (Sơn Động) vừa đưa vào sử dụng  8 phòng học và 3 phòng chức năng.

Bên cạnh hệ thống giáo dục công lập, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng trường tư thục, khắc phục tình trạng quá tải ở một số khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, đô thị. Dịp này, các trường học trong tỉnh đã trang bị tổng số hơn 630 bộ máy vi tính, gần 600 bộ bàn ghế; 48 bộ đồ chơi ngoài trời và 166 bộ đồ dùng dạy học bậc mầm non; lắp đặt thiết bị cho hàng trăm phòng học Tiếng Anh. Đây là tiền đề để các nhà trường đổi mới phương pháp giảng dạy, nhất là với môn Tiếng Anh, Tin học.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục

Ông Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Để sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà phát triển, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nỗ lực của thầy và trò còn có nguồn động viên, đóng góp, hỗ trợ rất lớn từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm. Bởi thực tế ở các địa phương vẫn còn nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ”. Hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng sâu, vùng xa, khu vực vừa bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Không chỉ hỗ trợ địa phương, nhà trường hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy và học, trước và trong ngày khai giảng, nhiều tổ chức, doanh nghiệp còn tặng quà, trao học bổng, sách vở, quần áo cho học sinh. Đơn cử như Công ty Canon phối hợp với Tỉnh đoàn tặng 140  xe đạp cho học sinh 8 trường trên địa bàn tỉnh. Công ty giấy Hải Tiến tặng hàng nghìn cuốn vở… Các doanh nghiệp như: Công ty Bảo Việt Bắc Giang, Công ty Viettel Bắc Giang, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Bắc Giang; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Chi nhánh Bắc Giang tặng nhiều suất học bổng. Những việc làm thiết thực góp phần động viên, giúp học sinh vượt khó đạt thành tích cao hơn trong năm học tới.

Mai Toan - Đỗ Quyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...