Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Top 10 trường Đại học sáng tạo nhất thế giới năm 2017

Cập nhật: 08:35 ngày 06/10/2017
Các trường đại học tại Hoa Kỳ tiếp tục thống trị những vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng 100 trường đại học sáng tạo nhất trên thế giới năm 2017 do hãng thông tấn Reuters thực hiện.
{keywords}

Đại học Stanford 

Bảng xếp hạng được xây dựng theo 2 tiêu chí: Số lượng công trình nghiên cứu khoa học và bằng sáng chế được công nhận. Theo đó, 8/10 trường đại học sáng tạo nhất thế giới đều nằm ở Hoa Kỳ.

1. Đại học Stanford đệ trình 636 công trình nghiên cứu khoa học từ năm 2010 đến 2015. 39.9% trong số đó đã được cấp bằng sáng chế. Các cựu sinh viên nổi tiếng của trường: nhà phát minh, doanh nhân - tỉ phú Elon Musk và nhà đồng sáng lập PayPal - tỉ phú Peter Thiel.

2. Viện Công nghệ Massachusetts có 1.368 công trình nghiên cứu khoa học từ năm 2010 đến 2015. 43.3% trong số đó đã được cấp bằng sáng chế. Các cựu sinh viên nổi tiếng bao gồm tỉ phú Charles Koch, người đồng sở hữu của tập đoàn Koch Industries và cựu giám đốc điều hành của Tập đoàn CIT John Thain.

3. Đại học Harvard đệ trình 881 công trình nghiên cứu khoa học từ năm 2010 đến 2015. 26.1 % trong số đó đã được cấp bằng sáng chế. Các cựu sinh viên nổi tiếng bao gồm cựu giám đốc điều hành của Microsoft- Steve Ballmer và CEO của Goldman Sachs- Lloyd Blankfein.

4. Đại học Pennsylvania đệ trình 517 công trình nghiên cứu khoa học từ năm 2010 đến 2015. 32.9 % trong số đó đã được cấp bằng sáng chế. Các cựu sinh viên nổi tiếng bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà kinh doanh, nhà từ thiện người Mỹ Ron Perelman.

5. Đại học KU Leuven có 292 công trình nghiên cứu khoa học trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2015. 37% trong số đó đã được cấp bằng sáng chế. Cựu sinh viên nổi tiếng của trường là Giám đốc điều hành của Nestle - Paul Bulcke.

6. Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc công bố 923 công trình nghiên cứu khoa học trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2015. 82.1 % trong số đó đã được cấp bằng sáng chế. Những cựu sinh viên nổi tiếng bao gồm phi hành gia Yi So-Yeon và Jungju Kimm - người đồng sáng lập công ty game lớn nhất của Hàn Quốc, Nexon.

7. Đại học Washington sở hữu 494 công trình nghiên cứu khoa học từ năm 2010 đến 2015. 31.8 % trong số đó đã được cấp bằng sáng chế.

8. Hệ thống Trường Đại học Michgan có 580 công trình nghiên cứu khoa học từ năm 2010 đến 2015. 43.8 % trong số đó đã được cấp bằng sáng chế. Cựu sinh viên nổi tiếng bao gồm Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway, Charlie Munger và Giám đốc điều hành Alphabet, Larry Page.

9. Hệ thống Đại học Texas đệ trình 974 công trình nghiên cứu khoa học từ năm 2010 đến 2015. 32.3 % trong số đó đã được cấp bằng sáng chế. Cựu sinh viên nổi tiếng bao gồm CEO của Dell, Michael Dell và CEO của National Instruments, James Truchard.

10. Đại học Vanderbilt công bố 218 công trình nghiên cứu khoa học từ năm 2010 đến 2015. 43.1 % trong số đó đã được cấp bằng sáng chế. Cựu sinh viên nổi tiếng bao gồm nhà kinh tế học, nhà từ thiện Muhammad Yunus và nhà văn trinh thám nổi tiếng James Patterson.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...