Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trường THCS Tăng Tiến (Việt Yên), THPT Yên Dũng số 2 kỷ niệm ngày thành lập

Cập nhật: 14:48 ngày 19/11/2017
(BGĐT) -Ngày 19-11, Trường THCS Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1967-2017); 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (1982-2017) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Dự buổi lễ có các đồng chí: Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thân Văn Mưu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Việt Yên.

{keywords}

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thân Văn Khoa tặng quà chúc mừng thầy giáo, cô giáo Trường THCS Tăng Tiến (Việt Yên).

Trường THCS Tăng Tiến thành lập năm 1967, tiền thân là Trường cấp II Tăng Tiến với 4 lớp học, hơn 100 học sinh, 7 giáo viên. Sau 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường có hơn 400 học sinh ở 12 lớp học và gần 40 cán bộ, giáo viên. 100% phòng học được xây dựng kiên cố, có đầy đủ phòng chức năng, thiết bị dạy học. Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực. Năm học 2016-2017, trường có tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 66%. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập hằng năm đạt hơn 98%. Các phong trào: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Trường học “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” duy trì thường xuyên. Năm 2017, Trường được công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2022.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Thân Văn Khoa đánh giá cao kết quả nhà trường đạt được trong những năm qua và mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo luôn tâm huyết với nghề, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc, không ngừng học tập nâng cao trình độ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT. Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; quan tâm bồi đắp lý tưởng cách mạng cho các em học sinh. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; Sở GD&ĐT và các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ, giúp nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, từ đó góp phần nâng chất lượng giáo dục. Các cháu học sinh chăm ngoan, học giỏi, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường.

Nhân dịp này, đồng chí Thân Văn Khoa tặng hoa, quà (một cây nước nóng lạnh) cho tập thể nhà trường. Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện trao Bằng khen cho Trường THCS Tăng Tiến đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 1967-2017. Cũng tại buổi lễ, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Việt Yên tặng nhà trường một phần quà trị giá 50 triệu đồng.

* Cùng ngày, Trường THPT Yên Dũng số 2 tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (1972-2017) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT; lãnh đạo huyện Yên Dũng cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. 

{keywords}

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen cho Trường THPT Yên Dũng số 2. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Ánh Dương biểu dương và chúc mừng thành tích các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đạt được trong thời gian qua. Nhân dịp này, đồng chí đề nghị Trường THPT Yên Dũng số 2 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đã được xây đắp nhiều năm qua, đoàn kết, vượt khó, thi đua dạy tốt, học tốt. Mỗi nhà giáo phấn đấu trở thành tấm gương cho học sinh noi theo. Khai thác và phát huy hiệu quả hệ thống trang thiết bị cơ sở vật chất; quan tâm đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng sống cho học sinh...                          

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chúc mừng thầy và trò Trường THPT Yên Dũng số 2.

Được biết, Trường THPT Yên Dũng số 2 thành lập ngày 18-9-1972 với tên gọi ban đầu là Trường Phổ thông cấp 3 Tân An. Trải qua 45 năm xây dựng, đến nay Trường phát triển với quy mô 36 lớp, hơn 1,5 nghìn học sinh, 92 cán bộ, giáo viên. Chất lượng văn hóa ngày càng nâng cao, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hằng năm đạt từ 95-100%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn thường xuyên trong tốp các trường THPT dẫn đầu của tỉnh. Nhân dịp này, Trường THPT Yên Dũng số 2 vinh dự đón nhận Bằng khen củaThủ tướng Chính phủ; Cờđơn vị đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2016-2017 của Bộ GD&ĐT.

                                                  Hoài Thu - Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...