Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Giáo dục
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Những tấm gương vì sự nghiệp trồng người

Cập nhật: 08:45 ngày 20/11/2017
(BGĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (1982-2017), tỉnh Bắc Giang có 9 nhà giáo tiêu biểu được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT). Đây là những thầy giáo, cô giáo đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy và công tác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh nhà.
{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chúc mừng các thầy, cô giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. Ảnh: Thanh Hải.

Danh hiệu NGND, NGƯT được Nhà nước trao tặng từ năm 1990 nhằm ghi nhận, vinh danh các nhà giáo tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong sự nghiệp GD&ĐT. Lần đầu tiên vào năm 1990, Bắc Giang có hai nhà giáo được phong tặng danh hiệu NGƯT là thầy Trần Văn Chút và thầy Khuất Chi Mai. Kể từ đó đến năm 2017, qua 14 lần xét tặng, toàn tỉnh có ba NGND gồm các thầy: Trần Văn Chút, Nguyễn Nhung, Nguyễn Đức Hiền và 84 NGƯT được vinh danh.

Trong số 9 thầy giáo, cô giáo được tặng danh hiệu năm nay, thật tự hào khi đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT được Chủ tịch nước tặng danh hiệu cao quý NGND bởi những đóng góp to lớn cho ngành giáo dục thời gian qua. Nhìn lại 38 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, đồng chí có 5 năm công tác tại vùng khó khăn ở phía Bắc của Tổ quốc, 33 năm cống hiến cho ngành giáo dục tỉnh nhà. Những năm tháng làm việc tại Trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang), THPT Chuyên Bắc Giang, đồng chí cùng tập thể cán bộ, giáo viên nỗ lực không ngừng, xây dựng tập thể đoàn kết, khẳng định uy tín, chất lượng giáo dục của hai đơn vị dẫn đầu tỉnh. Trên cương vị lãnh đạo Sở GD&ĐT, đồng chí đã chỉ đạo tham mưu với Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy định chính sách phát triển giáo dục; chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hiệu quả liên quan đến lĩnh vực phụ trách, góp phần đưa chất lượng giáo dục của tỉnh nhiều năm liền nằm trong số các tỉnh dẫn đầu toàn quốc, được Bộ GD&ĐT tặng Cờ đơn vị xuất sắc.

{keywords}

Nhà giáo Ưu tú Phạm Thị Huệ, Trường Tiểu học Trí Yên (Yên Dũng).

Trong quá trình công tác, vượt qua những khó khăn, vất vả, các thầy cô đã miệt mài nghiên cứu, tìm ra nhiều giải pháp, sáng kiến. Tiêu biểu như đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Hệ thống lý thuyết và bài tập Hiđrocacbon no” của nhà giáo Nguyễn Thị Trúc Vân, nguyên giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang, nay là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thái Thuận (TP Bắc Giang); “Một số giải pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học” của cô Phạm Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trí Yên (Yên Dũng); “Giải pháp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi” của thầy Tiêu Thanh Tuyết, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Yên số 1...

Được bổ nhiệm là Phó Hiệu trưởng và sau này là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trí Yên (Yên Dũng) khi phía trước còn nhiều khó khăn, nhà giáo Phạm Thị Huệ trăn trở tìm giải pháp khắc phục. Cuối năm 2012, cô nghiên cứu thành công đề tài khoa học “Một số giải pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường tiểu học”, được Bộ GD&ĐT công nhận và áp dụng rộng rãi trong các trường tiểu học toàn tỉnh. Từ một đơn vị đứng tốp cuối, đến nay, Trường Tiểu học Trí Yên có 14/20 giáo viên dạy giỏi các cấp (đạt 70%); chất lượng giáo dục vươn lên đứng thứ 5/22 trường tiểu học của huyện.

Lần đầu tiên vào năm 1990, Bắc Giang có hai nhà giáo được phong tặng danh hiệu NGƯT là thầy Trần Văn Chút và thầy Khuất Chi Mai. Kể từ đó đến năm 2017, qua 14 lần xét tặng, toàn tỉnh có ba NGND gồm các thầy: Trần Văn Chút, Nguyễn Nhung, Nguyễn Đức Hiền và 84 NGƯT được vinh danh.

Không chỉ giỏi chuyên môn, trách nhiệm trong công tác, các thầy, cô giáo còn là tấm gương tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống. Nhắc đến thầy giáo Lê Văn Xuyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phi Mô (Lạng Giang), nhiều đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh đều chung nhận xét về thầy là người gần gũi, giản dị, giàu lòng nhân ái. Từ khi về công tác tháng 1-2012, nhận thấy nhiều học trò hoàn cảnh éo le, có nguy cơ bị bỏ học, thầy đề xuất thành lập Quỹ “Tấm lòng vàng san sẻ giúp bạn nghèo”. Dịp đầu năm học hoặc Tết cổ truyền, thầy phát động toàn trường ủng hộ Quỹ. Số tiền thu được (khoảng 6-8 triệu đồng) dùng để tặng quà, động viên các em có thêm nghị lực tiếp bước đến trường.

Tương tự, với học trò ở TP Bắc Giang, những tiết học môn Hoá học do cô giáo Nguyễn Thị Trúc Vân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thái Thuận (TP Bắc Giang) giảng dạy thực sự hấp dẫn nhờ thường xuyên vận dụng kiến thức thực tiễn đời sống vào bài học. 23 năm gắn bó với nghề, cô Vân có 21 năm dạy giỏi cấp tỉnh, 18 năm liên tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Đội tuyển do cô phụ trách chất lượng ổn định, có năm 100% học sinh tham gia thi đều đoạt giải.

Dịp này, Trường Chính trị tỉnh tự hào có hai nhà giáo được tặng danh hiệu NGƯT là cô Đỗ Thị Minh, Phó Hiệu trưởng và cô Dương Thị Hoàng Yến, Trưởng Khoa Dân vận. Với cương vị Phó Hiệu trưởng, làm công tác quản lý nhưng hằng ngày nhà giáo Đỗ Thị Minh vẫn trực tiếp lên lớp giảng dạy. Trong quá trình công tác, cô còn chủ biên và tham gia sửa đổi, bổ sung 14 giáo trình, sách chuyên khảo dùng cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh cùng hơn chục sáng kiến ứng dụng trong giảng dạy... Nhiều năm liền, cô Minh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh.

Có thể nhận thấy, những cống hiến, đóng góp không mệt mỏi của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh xứng đáng được được Nhà nước ghi nhận, xã hội tôn vinh, thể hiện sâu sắc truyền thống tốt đẹp “Tôn sư, trọng đạo” của dân tộc. Đây cũng là dịp động viên, khích lệ những thầy, cô giáo đang công tác tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục.

Hải Vân - Minh Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...